Status kinh điển về túi Hermes của Ngọc Trinh bị tố "đạo văn"

Ý An |

Phát ngôn được khen là "có chất" của Ngọc Trinh hóa ra lại là của một người khác.

Ở giữa những ồn ào liên quan đến chiếc túi Himalayan Crocodile Birkin của hãng Hermes của Ngọc Trinh bị tố là "hàng fake", cô nàng không ngần ngại đáp trả dư luận và người móc mỉa mình bằng những lời đanh thép.

Trong số đó, phát ngôn "Đi chơi với các chị bạn, gặp mưa thì những người khác ôm túi vào bụng, còn Trinh thì lấy túi để che cho mình" của Ngọc Trinh gây ấn tượng với rất nhiều người.

Ngọc Trinh nói câu nói đó để minh họa cho sự "xài đồ hiệu phí phạm, không biết giữ của, người xài đồ chứ không phải để đồ xài mình" của cô.

Bởi thế, giữa hàng loạt những phát ngôn bị cho là "não ngắn", "thiếu muối" thì đây là câu nói khiến Ngọc Trinh được khen là sâu sắc và có "chất".

Status kinh điển về túi Hermes của Ngọc Trinh bị tố đạo văn - Ảnh 1.

Chiếc túi gây tranh cãi của Ngọc Trinh

Thế nhưng mới đây, những người yêu mến phim Hàn đã nhanh chóng phát hiện một điều bất ngờ: Câu nói này của Ngọc Trinh có "bản quyền" thuộc về một người khác.

Đó chính là bà cô ăn mày trong bộ phim đình đám cách đây không lâu "Huyền thoại biển xanh".

Cụ thể, trong tập 15, bà cô ăn mày đã dạy cho nàng tiên cá Shim Chung cách phân biệt đồ hiệu và đồ fake bằng cách nhìn các cô gái đối xử với chiếc túi khi gặp mưa.

"Mấy cô ở đằng kia, nhìn giống như đang dùng hàng hiệu phải không? Nhưng hãy nhìn cho kĩ, khi không có ô để dùng họ liền lấy túi xách che lên đầu. Vậy nên đó là đồ giả.

Còn với cái cô chạy sau kia. Cô ta coi trọng cái túi của mình, cô ta ôm nó và chạy. Đó là hàng thật".

Và bà cô ăn mày còn cho biết lý do rằng túi thật và giả nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng nó khác một thứ ở bên trong, đó chính là "tấm lòng của chủ nhân".

Status kinh điển về túi Hermes của Ngọc Trinh bị tố đạo văn - Ảnh 2.

Một cô gái mê phim Hàn đã "bóc mẽ" câu phát ngôn của Ngọc Trinh về hàng hiệu

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh bị "bóc mẽ" việc mượn câu nói của người khác để sử dụng mà không ghi rõ nguồn.

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng có thể khi xem phim Ngọc Trinh thấy câu nói hay, nên bị ấn tượng và "vô thức" ghim vào trí nhớ.

Hoặc khi gặp một trường hợp cũng liên quan đến túi xách và hàng hiệu nên cô nói ra ví dụ đó để minh họa dễ hiểu.

Tuy nhiên, dù sao thì những fan phim Hàn, đặc biệt là bộ phim "Huyền thoại biển xanh" sẽ cảm thấy không hài lòng với Ngọc Trinh với pha "mượn lời thoại" này, dù vô tình hay hữu ý.

Status kinh điển về túi Hermes của Ngọc Trinh bị tố đạo văn - Ảnh 3.

Có lẽ bà cô ăn mày này mới chính là chủ nhân của phát ngôn ấy

Đoạn clip bà cô ăn mày dạy nàng tiên cá cách phân biệt túi thật và túi giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại