Startup định giá công ty 25 tỷ, Shark Phú lấp lửng gây tò mò: "Tôi không thể đầu tư, trừ khi em là..."

Ngân Hà |

Khẳng định sản phẩm của mình khác biệt so với các đối thủ khác ở... giá cả đắt đỏ hơn, lại thừa nhận định giá công ty dựa trên cảm tính, startup khiến các Shark "đứng hình".

Shark Tank Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức hấp dẫn của mình khi các tập chương trình phát sóng đều thu hút lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi.

Không chỉ những màn gọi vốn thành công mà cả các startup ra về "tay trắng" vẫn nhận được sự chú ý và bàn luận sôi nổi từ phía khán giả sau mỗi chương trình. Bởi mỗi màn thương thảo dù thành công hay thất bại đều để lại ấn tượng nhất định cùng nhiều bài học kinh nghiệm cho các startup khác.

Trong Shark Tank số mới nhất phát sóng tối 1/8, Thế giới đồ chơi URA, một công ty chuyên về sản xuất đồ chơi trẻ em với thiết kế độc đáo, tinh xảo đã gây được sự chú ý với người xem.

Anh Vũ Trung Kiên - Founder của URRA cho hay, các sản phẩm đồ chơi của họ là sự kết hợp giữ chế tác thủ công và hiện đại để tạo ra sản phẩm tốt nhất, đem lại các giá trị mới.

Startup định giá công ty 25 tỷ, Shark Phú lấp lửng gây tò mò: Tôi không thể đầu tư, trừ khi em là...  - Ảnh 1.

Founder thừa nhận định giá công ty hoàn toàn dựa trên cảm tính

Thế nhưng khi được hỏi sự khác biệt giữa các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em của URRA so với sản phẩm quen thuộc đã có từ rất lâu trên thị trường là gì, Founder Kiên Vũ không ngần ngại khẳng định đó là... giá thành đắt đỏ hơn, khiến các "cá mập" đứng hình mất vài giây.

"Mỗi bộ cờ cá ngựa của chúng em có giá từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng, mẫu do công ty tự vẽ, tự sáng tạo. URRA đến chương trình để kêu gọi 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần".

Startup định giá công ty 25 tỷ, Shark Phú lấp lửng gây tò mò: Tôi không thể đầu tư, trừ khi em là...  - Ảnh 2.

Sản phẩm của URRA có giá thành cao gấp 3 những mặt hàng cùng loại trên thị trường

Thậm chí, các Shark tiếp tục ngỡ ngàng khi Founder Kiên Vũ thú nhận định giá công ty 25 tỷ là dựa vào cảm tính, có phần "ảo tưởng về giá" vì họ hoàn toàn không có căn cứ cụ thể.

Thế giới đồ chơi URRA chỉ mới ra đời từ tháng 9/2020, doanh thu khoảng 250-500 triệu đồng/tháng.

Đến đây, người xem băn khoăn URRA đến chương trình có thực sự để gọi vốn hay chỉ đang "đi thi cho vui?"

"Đồ chơi phải khác biệt thế nào để có thể chạm tay người tiêu dùng? Đằng này khác về giá, nhưng lại là giá đắt hơn thì thành bất lợi rồi, mua về để trẻ con chơi xong nó vứt xó thì bố mẹ nào thừa tiền đến thế.";

"Bạn này không biết đang đi thi thật hay đùa mà nói chuyện thấy cứ cợt nhả thế nào ấy?!"

Startup định giá công ty 25 tỷ, Shark Phú lấp lửng gây tò mò: Tôi không thể đầu tư, trừ khi em là...  - Ảnh 3.

Dân mạng liên tục bình luận về các sản phẩm của thế giới đồ chơi. (Ảnh chụp màn hình)

Shark Phú liên tục hỏi startup dựa vào đâu để định giá công ty, ước tính doanh thu trong thời gian tới và cho rằng URRA hoàn toàn không có cơ sở, không có phương án kinh doanh với các căn cứ thuyết phục để đi gọi vốn.

Không nằm ngoài dự đoán, cả 5 vị "cá mập" đều từ chối đầu tư. Riêng Shark Phú dứt khoát từ chối nhưng lại có phần chốt deal lấp lửng khiến khán giả thi nhau "đoán già đoán non".

Shark Phú nói: "Với bức tranh em đưa ra, bản thân bọn anh không dám đầu tư vì nó không đầy đủ dữ liệu, tầm này mà em kêu gọi vốn thì anh cũng chịu, trừ khi em là..." rồi hài hước bật cười khiến cả trường quay xôn xao lên.

Dân mạng thi nhau phỏng đoán: "Không biết Shark Phú định nói gì mà các "cá mập" nhìn nhau cười khoái chí vậy, có phải là trừ khi em là Shark Linh như Shark Liên nói không?";

"Mình đoán trừ khi em là startup xanh và xinh. Shark Phú từ khi bị hiểu nhầm lần trước thì cực kỳ cẩn trọng khi phát biểu luôn, không biết shark định nói gì"...

Startup định giá công ty 25 tỷ, Shark Phú lấp lửng gây tò mò: Tôi không thể đầu tư, trừ khi em là...  - Ảnh 4.

Shark Phú bỏ lửng câu nói khiến dân tình bàn luận xôn xao

Shark Hoà Bình cũng không rót tiền, nhưng với danh nghĩa "dũng sĩ diệt startup", Shark Bình chỉ ra 4 bài học cần lưu tâm cho URRA cũng như các startup khác:

1. Kênh thương mại điện tử là kênh bán hàng chính của các bạn, nhưng tôi không tin các bạn tự làm tất cả các khâu mà đem lại lợi nhuận.

2. Các bạn đang chọn thị trường theo kiểu "từ bụng ta suy bụng người", nhưng lại không có cơ sở.

3. Đi gọi vốn vào business rủi ro thì phải khiến các Shark "nổi lòng tham" bằng cách cho thấy lợi nhuận thu về ít nhất phải gấp 3 lần các kênh đầu tư chắc ăn khác như bất động sản, lãi tiết kiệm...

4. Một startup khiến người ta tin tưởng phải là starup quyết chiến đấu đến cùng, không bỏ rơi nhà đầu tư giữa đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại