Sputnik: Nhìn xem, chính người phương Tây thừa nhận họ giấu đi một nửa sự thật về Syria

Linh Nguyễn |

Sputnik (Nga) dẫn một phân tích từ nhà báo Đức về thực trạng đưa tin "có chọn lọc, một chiều" của truyền thông phương Tây tại Aleppo.

Theo Sputnik (Nga), ngày càng có nhiều trang tin phương Tây thừa nhận rằng, giới truyền thông khu vực này đưa tin về xung đột Syria và cuộc giải phóng Aleppo một cách thiên vị, có chọn lọc. 

Sputnik dẫn một bài phân tích gần đây của phóng viên Matthias von Hein thuộc hãng truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle, theo đó truyền thông phương Tây đã ghi nhận xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Syria khá một chiều, tập trung sự chú ý vào điều tiếng xấu xung quanh Nga, Iran và chính quyền Syria. 

Von Hein đưa ra ví dụ về các hoạt động đưa tin của phương Tây về cuộc giải phóng Aleppo - thành phố lớn thứ hai Syria - gần đây, hồi tưởng rằng "nạn nhân đầu tiên của chiến tranh luôn là sự thật".

Theo bình luận của von Hein được Sputnik dẫn lại, việc bẻ cong sự thật một cách khôn ngoan thường thành công hơn nói dối trắng trợn; và đưa tin một cách chọn lọc là cách hiệu quả nhất để hướng luồng ý kiến dư luận về một hướng nhất định.

Khi miêu tả trọng tâm truyền thông của phương Tây về các trận chiến, nhà báo người Đức nhấn mạnh rằng "màn hình gần như chỉ cho chúng ta thấy những cuộc không kích từ phía quân Syria và không quân Nga bắn vào khu vực dân sinh ở Aleppo".

Bên cạnh luồng thông tin về liên minh Assad - Putin, tác giả đặt câu hỏi về sự thiếu hụt hoàn toàn các thông tin từ chiều còn lại, rằng chính quân nổi dậy cũng có những hành vi tàn bạo: dùng người dân làm lá chắn sống, ngăn cư dân đông Aleppo chạy trốn sang phía tây thành phố, phóng tên lửa nhắm vào khu dân cư vô tội vạ. 

Sputnik cũng dẫn một ý kiến khác của giáo sư Tim Anderson, giảng viên kỳ cựu môn Kinh tế Chính trị tại ĐH Sydney, Úc. Trong bài báo viết cho OffGuardian - một trang tin tức độc lập, giáo sư Anderson cho biết: "Các nhà báo làm việc tại hiện trường lại kể một câu chuyện khác."

"Khi quân Syria phá vỡ vòng vây của al-Qaeda, những người dân bị mắc kẹt đều túa ra ngoài. Họ đăng những đoạn video trong đó có hàng nghìn người rời bỏ đông Aleppo để tìm đến nơi trú ẩn với quân Syria. Nga và Iran cung cấp nhiều nhu yếu phẩm và viện trợ nơi ở. Ngược lại, các nước phương Tây thường không hỗ trợ thứ gì, và các nhóm khủng bố từ chối mọi viện trợ từ liên quân Syria." 

Tổng kết lại, Matthias von Hein hối thúc báo giới cần có "thái độ hoài nghi trên tất thảy, và nỗ lực thực sự để tường thuật một bức tranh toàn cảnh rõ nét."

Dĩ nhiên, ông nói, truyền thông phải đưa tin về thực trạng tàn nhẫn của chiến tranh, bao gồm cả các cuộc giao tranh, nỗi khốn khổ và chết chóc ở đông Aleppo. 

"Nhưng nếu họ muốn đưa tin một cách nghiêm túc, thì thông tin đó không được phép một chiều", nhà báo người Đức cho hay. Bởi nếu không, ông khẳng định, "đưa tin một cách chọn lọc chính là một dạng thức tuyên truyền."




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại