Cảnh báo 10 căn bệnh đáng sợ lây nhiễm từ động vật sang người

Các loài động vật ngày càng trở nên thân thiết với con người hơn nhưng bản thân chúng vẫn mang những nguồn bệnh thực sự đáng sợ, đe dọa sự sống của loài người như bệnh gật gù đến chết, mù lòa do rệp cắn…

Dịch hạch

Con người bị lây bệnh này từ chuột cống và những loài gặm nhấm khác.

Tác nhân gây bệnh được truyền qua vết cắn. Bệnh dịch đầu tiên được nổ ra ở thế kỷ thứ 6 và ở Vizantia: Trong 50 năm gần 100 triệu người bị chết.

Vào thế kỷ XIV , bệnh dịch hạch phương Đông đã cướp đi sinh mạng của chừng 1/3 dân số châu Á và châu Âu.


Con người bị lây dịch hạch từ chuột cống và các loại gặm nhấm khác (ảnh infonet)

Con người bị lây dịch hạch từ chuột cống và các loại gặm nhấm khác (ảnh infonet)

Vào cuối thế kỷ XIX đã xảy ra đợt dịch hạch toàn cầu thứ 3 đánh vào trên 100 cảng trên thế giới. Năm 1999 nó lại bùng phát ở 14 nước, chủ yếu ở châu Phi, trên 2,6 nghìn người mắc bệnh, 212 người trong số đó tử vong.

Dịch Ebola

Trong thiên nhiên, virus Ebola tồn tại trong một loài dơi chuyên ăn quả ở châu Phi. Tuy nhiên, chỉ có người và động vật linh trưởng (khỉ, khỉ đột, đười ươi, tinh tinh…) mới là vật chủ để virus này gây bệnh.


Virus Ebola tồn tại trong một loài dơi chuyên ăn quả ở châu Phi (ảnh PT)

Virus Ebola tồn tại trong một loài dơi chuyên ăn quả ở châu Phi (ảnh PT)

Ngoài ra, người ta cũng ghi nhận một số người bị lây nhiễm do tiếp xúc hoặc ăn uống thịt các thú rừng bị bệnh hoặc chết như: nhím, linh dương, mặc dù những loài thú này không phải là vật chủ của virus Ebola.

Đây là bệnh có tỉ lệ tử vong cao: Thường từ 50% đến 90% số người nhiễm virus Ebola bị tử vong. Năm 2014, 10.000 người trên toàn cầu đã thiệt mạng vì dịch Ebola.

Bệnh dại

Bệnh do virus dại (rabies virus) gây nên. Đây là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong chắc chắn.

Bệnh dại là một trong những bệnh nhiễm được ghi nhận từ thời cổ xưa, mô tả từ cách đây hơn 3000 năm và là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ.

Bệnh dại có thể gặp ở tất cả động vật có vú. Bệnh lây truyền chủ yếu do các chất tiết bị nhiễm, thường do vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại.


Bệnh dại lây nhiễm sang người chủ yếu do bị cắn (ảnh VTC)

Bệnh dại lây nhiễm sang người chủ yếu do bị cắn (ảnh VTC)

Đại dịch HIV/AIDS

Con người mắc phải virus HIV từ những loài vượn dạng người sống ở Trung Phi.

Cho đến nay, đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 triệu người và 33 triệu người khác hiện đang chung sống với HIV. Cho đến nay, y học vẫn chưa tìm được thuốc chữa căn bệnh này.


Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang là nỗi lo sợ của toàn thế giới (ảnh IH)

Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang là nỗi lo sợ của toàn thế giới (ảnh IH)

Bệnh sốt rét

Là một chứng bệnh gây ra bởi ký sinh trùng tên Plasmodium, lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi Anopheles đốt.

Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất và là vấn đề rất nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Mỗi năm có khoảng 515 triệu người mắc bệnh, từ 1 đến 3 triệu người tử vong - đa số là trẻ em ở khu vực phía nam sa mạc Sahara, châu Phi.


Bệnh sốt rét để lại những di chứng nặng nề cho sức khỏe (ảnh DN)

Bệnh sốt rét để lại những di chứng nặng nề cho sức khỏe (ảnh DN)

Bệnh than

Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính diễn ra ở gia súc (bò, cừu, dê...) do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra, có thể truyền sang người, ở một vài dạng nó có độc tính rất cao.

Vi khuẩn than là một trong số ít những vi khuẩn có thể tồn tại rất lâu ở môi trường trong dạng bào tử.

Khi vòng đời của vi khuẩn gặp nhân tố bất lợi ví dụ như vật chủ nó ký sinh chết hoặc là nhiệt độ môi trường thay đổi bất lợi, vi khuẩn chuyển thành dạng bào tử có tính ngủ đông để chờ các vật chủ mới, tiếp tục vòng đời của mình.


Bệnh than được xếp vào nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm

Bệnh than được xếp vào nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm

Bệnh than là một trong những bệnh được xếp vào nhóm bệnh "đặc biệt nguy hiểm". Vi khuẩn than dễ được nghiên cứu sử dụng trong chiến tranh sinh học.

Dịch cúm gia cầm

Hàng loạt các loại virus cúm gia cầm nguy hiểm như H5N1, H5N6… đã làm cả thế giới e ngại có nguyên nhân lây bệnh từ các loài gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng và các loài chim...

Virus này được phát hiện lần đầu tiên là tại Ý vào đầu thập niên 1900 và giờ đây phát hiện ở hầu hết các nơi trên thế giới.

Hiện giờ, không một quốc gia nào khẳng định có đầy đủ phương tiện và kỹ thuật để ngăn ngừa, chống lại đại dịch cúm này nếu điều đó xảy ra.

Bệnh viêm não

Con người nhận được tác nhân gây bệnh viêm não từ loài gặm nhấm và chim. Muỗi và bọ cũng là vật trung gian mang virus. Mỗi năm có 100-200 nghìn người mắc các bệnh viêm não khác nhau, 10-15 nghìn người đã chết.

Mù lòa do rệp cắn

Mù lòa do rệp cắn: Đây là căn bệnh gây ra bởi một loại rệp và có thể khiến cho bệnh nhân bị mù lòa. Tuy không phải là một căn bệnh gây chết người nhưng nó có thể làm cho hàng triệu trường hợp vĩnh viễn mù.

Bệnh gật gù rồi chết

Đây là nhóm bệnh gây ra bởi một loài ruồi có tên là xê xê và các loài bọ xít, bao gồm hiện tượng ngủ gật của người châu Phi và bệnh chagas. Chúng đang tác động đến khoảng 10 triệu người.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại