"Sống chung với mẹ chồng" tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường

Long Phạm |

Đây là tập phim đầu tiên, Vân và Thanh được tự do thể hiện tình cảm với nhau mà không bị mẹ chồng phá đám.

Trong tập trước, nhà chồng đã vô cùng giận dữ khi đọc được những dòng nhật kí của Vân nói xấu mẹ chồng vì bị dồn nén.

Quá phẫn uất vì bị xâm phạm đời sống riêng tư và trách mắng oan ức, Vân đã bỏ sang nhà Trang ngủ nhờ một đêm. Đến khi Thanh tới đón về để xin lỗi mẹ, Vân đã khóc lóc và gây sức ép, buộc Thanh phải xin mẹ cho ra ở riêng.

Sống chung với mẹ chồng tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường - Ảnh 1.

Vân gây sức ép với Thanh để được ra ở riêng.

Lần này, Vân vô cùng quyết liệt và xác định rõ, một là ra ở riêng, hai là ly dị. Cô nói thẳng với Thanh: "Nếu anh không ra ở riêng thì tôi sẽ tự ra. Còn không ra ở riêng thì sớm muộn gì cũng sẽ ly dị".

Clip Vân khóc lóc kiên quyết đòi ra ở riêng.

Thậm chí, chưa đợi Thanh quyết định, Vân đã tự đi xem nhà và chọn được một căn khá phù hợp. Vì quá yêu vợ nên Thanh dù không hề muốn vẫn đành phải ngậm ngùi làm theo. Bà Phương ban đầu phản đối gay gắt, còn định tìm về nhà Vân để nói chuyện với bố mẹ con dâu.

Nhưng trong một lần đi họp tổ dân phố, bà ta lại được mách nước là cứ cho con dâu ra ngoài ở riêng để thay đổi phong thủy, sẽ dễ bề sinh con hơn. Tới lúc đó bắt về nhà cũng chưa muộn.

Do ham muốn có cháu bế quá lớn nên bà Phương chấp nhận để vợ chồng con trai ra ở riêng, dù điều này khiến bà bị sốc nặng như mất đi một thứ vô cùng quý giá. Còn bản thân Thanh cũng vô cùng buồn bã, thậm chí đã bật khóc khi chào mẹ đi.

Sống chung với mẹ chồng tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường - Ảnh 3.

Bà Phương sốc nặng khi con trai ra ở riêng.

Clip xúc động về tình mẫu tử của mẹ con bà Phương.

Như vậy, sau 21 tập phim đây là tập đầu tiên vợ chồng Vân được sống thoải mái, hạnh phúc bên nhau mà không có sự can thiệp của bà mẹ chồng tác quái.

Vân thậm chí còn tự đi chợ mua sắm đồ đạc cho căn nhà nhỏ của mình và về sớm nấu những bữa cơm ngon cho chồng.

Vợ chồng Vân chung sống hạnh phúc khi ra ở riêng.

Đặc biệt, kể từ lúc ra ở riêng, hai vợ chồng còn được tự do thể hiện tình cảm mà không bị mẹ chồng phá đám. Bởi vậy, trong tập phim này hé lộ khá nhiều cảnh nhạy cảm của đôi uyên ương trẻ.

Sống chung với mẹ chồng tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường - Ảnh 6.

Sống chung với mẹ chồng tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường - Ảnh 7.

Sống chung với mẹ chồng tập 21: Con dâu gây áp lực ly dị, mẹ chồng chịu nhún nhường - Ảnh 8.

Vợ chồng Vân tự do yêu mà không sợ bị mẹ chồng phá đám

Tuy hạnh phúc là thế, nhưng Vân vẫn một mực đòi kế hoạch, khiến Thanh rất phiền lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại