Sòng bạc “khủng” nuôi chó béc-giê canh cửa

B.B |

Ngày 5-3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã đấu tranh triệt xóa 6 tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có nhiều tụ điểm được tổ chức quy mô, canh giữ cẩn mật, ngoài thuê các đối tượng cảnh giới, chủ sòng bạc còn nuôi những con chó béc-giê để đối phó với người lạ.

Để triệt phá được tụ điểm trên, lực lượng CA phải vô hiệu hóa đàn chó béc-giê để các trinh sát (TS) đột nhập phá án...

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lúc 18 giờ 30 ngày 12-12-2018, tổ công tác Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Hoàng Đình Cường (1982, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và vận động Hoàng Đình Chung (1990, em ruột Cường) ra đầu thú về hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa tháng 10-2018 đến khi bị bắt, anh em Cường và Chung đã tổ chức cá độ qua mạng Internet cho các con bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm triệt xóa tụ điểm đánh bạc này, CQĐT tạm giữ hơn 1,1 tỷ đồng, 3 ĐTDĐ, 1 router wifi, 1 dàn máy vi tính.

Đến đầu tháng 1-2019, sau thời gian theo dõi, bố trí lực lượng, các tổ công tác của Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam với sự hỗ trợ lực lượng của Cảnh sát cơ động đã đồng loạt tấn công tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa tại khu đồi keo dưới chân hồ Phú Ninh (thuộc xã Tam Đại, H. Phú Ninh), bắt quả tang 23 đối tượng đang sát phạt.

Tại chiếu bạc, lực lượng CA thu giữ 118 triệu đồng và tạm giữ hơn 300 triệu đồng, 20 ĐTDĐ, 4 xe máy cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến việc đánh bạc của các đối tượng.

Đây là tụ điểm cờ bạc hoạt động phức tạp gây dư luận xấu trong nhân dân, các đối tượng lựa chọn địa hình đồi núi, rừng cây và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động; bố trí bảo vệ, cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng nên việc triệt phá được tụ điểm trên được người dân hoan nghênh.

Hiện CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” để điều tra, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, sau thời gian xác lập chuyên án trinh sát và tổ chức lực lượng đấu tranh, chiều 14-2, tổ công tác Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thắng (1974, trú xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” qua mạng Internet. Bên cạnh đó, CQĐT cũng triệu tập làm việc 4 đối tượng có liên quan, gồm: Hà Anh Tuấn (1987), Lê Tự Tý (1976), Lê Xuân Sơn (1972) và Nguyễn Quốc Bảo (1983, cùng trú TX Điện Bàn).

Tang vật tạm giữ gồm 26,1 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng, 1 router wifi, 3 bộ máy vi tính...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quốc Bảo được Thắng thuê để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho các con bạc với tiền công 400 ngàn đồng/đêm.

Trong thời gian từ tháng 1-2019 đến khi bị bắt, Thắng cùng Bảo đã tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều con bạc tham gia với tổng số tiền cá cược hơn 38 tỷ đồng.

Điều đáng nói, tụ điểm này đã xuất hiện nhiều năm qua và thường xuyên thu hút các con bạc lui tới cá độ. Trong quá trình đánh bạc thường hay xảy ra mâu thuẫn giữa con bạc và “nhà cái” dẫn đến đánh nhau gây mất ANTT tại địa phương.

Được biết, để triệt phá tụ điểm đánh bạc trên, một tổ TS 6 người được cử đến thường xuyên mật phục, theo dõi tại đây. Được biết nhà Thắng xây dựng bờ tường cao gần 2m, phía trên thép gai được dựng lên, cổng ra vào luôn có người canh gác, phía sau có lối thoát riêng.

Đặc biệt, Thắng có nuôi hai con chó béc-giê để cảnh giới người lạ, còn bên trong tụ điểm, Thắng đặt 3 máy tính và giao cho Bảo quản lý.

“Nhiều năm tổ chức đánh bạc nên Thắng rất cảnh giác, nếu có người lạ xuất hiện đối tượng sẽ tắt hết các máy tính, sau đó đóng cửa ngừng hoạt động. Điều khó khăn trong vụ án này là việc tiếp cận khống chế 2 con chó béc-giê. Nếu việc tiếp cận sơ sẩy thì hai con chó sẽ báo hiệu cho chủ để đối tượng tẩu thoát ra cổng sau”, một TS cho hay.

Sòng bạc “khủng” nuôi chó béc-giê canh cửa - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng


Sau nhiều ngày mật phục, ban chuyên án lên phương án “đánh úp” tụ điểm trên thì Thắng đột nhiên đi khỏi nhà 2 ngày liền.

Đến ngày thứ 3, khi thấy tình hình đã “tạm lắng”, Thắng quyết định trở về nhà thì lúc này, các TS đã khống chế được 2 con chó béc-giê đồng thời ập vào bắt giữ Thắng.

Tại thời điểm bị bắt, Thắng đã tắt máy tính không tổ chức đánh bạc nên đối tượng cho rằng mình không phạm tội, bởi dữ liệu trên máy tính không hoạt động và bị khóa các tài khoản.

Tuy nhiên bằng nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã thu thập được thông tin và làm rõ đường dây này đã tổ chức đánh bạc gần 40 tỷ đồng.

Trong đường dây đánh bạc trên, Thắng là đối tượng chủ mưu đã thuê Nguyễn Quốc Bảo phụ trách máy tính để cho các con bạc tham gia.

Còn Hà Anh Tuấn, Lê Tự Tý, Lê Xuân Sơn được thuê phụ trách bảo vệ sòng bạc. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại