Sợi tóc dài trên lá cùng các vết máu hé lộ hành vi giết 3 bà cháu của người phụ nữ 50 tuổi

Minh Huyền |

Trong quá trình đi tìm 3 bà cháu, công an phát hiện sợi tóc dài trên lá cùng nhiều vết máu vương trên ống dẫn nước ở khu nhà nghi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tạm giữ Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Sáng 26/5, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập ông Lưu Thế Bưu (55 tuổi) và Lưu Chí Vĩnh (16 tuổi) là chồng và con của bà Nghiêm Thị Nhi - nghi phạm giết hại 3 bà cháu hôm 24/5.

"Ban đầu công an nghi vấn có đồng phạm nhưng qua các lời khai và chứng cứ, cơ quan điều tra xác định chỉ có bà Nhi gây án", vị giám đốc nói trên trang Zing.

Sợi tóc dài trên lá cùng các vết máu hé lộ hành vi giết 3 bà cháu của người phụ nữ 50 tuổi - Ảnh 1.

Nghiêm Thị Nhi khi bị bắt

Trước đó, tối ngày 24/5, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi) đến UBND xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà dể trình báo về việc mẹ và 2 con của anh là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh), cháu Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) mất tích từ trưa cùng ngày. Bình thường, bà Vượng thường chỉ đưa các cháu đi chơi quanh xóm.

Công an đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, khi lực lượng chức năng cùng gia đình soi đèn pin tìm kiếm thì bất ngờ phát hiện sợi tóc dài vướng trên chiếc lá cà phê vừa bị rách. Tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, công an phát hiện ra nhiều vết máu vướng trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh một gốc cây bơ to phía sau căn nhà cấp 4 của bà Nghiêm Thị Nhi cùng xóm.

Sợi tóc dài trên lá cùng các vết máu hé lộ hành vi giết 3 bà cháu của người phụ nữ 50 tuổi - Ảnh 2.

Những dấu vết nhỏ tại hiện trường cũng được lực lượng chức năng cẩn thận thu thập (Ảnh: CAND)

Bằng sự nhạy cảm vốn có, các cán bộ công an xác định đã có án mạng xảy ra nên mở rộng địa bàn tìm kiếm nhưng do trong rẫy cà phê quá tối nên không thể nhìn thấy gì.

Lúc này, bà Nhi được xác định đã rời khỏi nhà từ chiều đi đâu không rõ. Lập tức, công an đã cử người cah gác, bảo vệ hiện trường suốt đêm 24/5, đồng thời một tổ công tác truy tìm đối tượng nghi vấn có liên quan.

Tờ mờ sáng ngày 25/5, công an đã phát hiện ra nơi giấu xác 3 nạn nhân chỉ cách nơi phát hiện vết máu khoảng 50m.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an cũng bắt giữ được Nhi khi đối tượng đang trốn ở nhà người thân cách hiện trường khoảng 40km.

Tại cơ quan công an, Nhi khai có mâu thuẫn với người thân của gia đình bà Vượng trước đó nên khi bà Vượng dắt 2 cháu nội sang chơi, xin bơ nhà bà Nhi thì nghi phạm chửi bới rồi 2 bên cãi vã. Bực tức, bà Nhi dùng dao chém chết bà Vượng cùng 2 người cháu.

Sau khi sát hại cả 3 bà cháu, bà Nhi đã đem thi thể ra vườn cà phê cách nhà chừng 5m rồi đào hố phi tang.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại