Sốc trước ý tưởng thiết kế trang phục “Bàn thờ” giúp Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới

Ngọc Anh |

Dù nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ, những mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của tác giả Phạm Quang Minh đã nhận không ít tranh cãi.

Sau khi lựa chọn đại diện quốc gia tranh tài tại "Miss Universe 2019" là á hậu Hoàng Thùy, đơn vị nắm giữ bản quyến đã phát động cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam".

Ngay những ngày đầu khởi động, cuộc thi đã nhận được nhiều mẫu thiết kế lấy ý tưởng từ: xích lô, mì Quảng, Thánh Gióng…

Sốc trước ý tưởng thiết kế trang phục “Bàn thờ” giúp Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Ảnh 1.

Bộ trang phục đang nhận được nhiều phản ứng trái chiều.

Ngoài những mẫu thiết kế độc đáo, tác phẩm mang tên "Bàn thờ" của tác giả Phạm Quang Minh đang nhận được phản ứng trái chiều của dư luận.

Thu hút gần 10 nghìn lượt chia sẻ, 22 nghìn lượt bình luận (tính đến 10h sáng ngày 29/05 - pv), tác phẩm "Bàn thờ" được tác giả cho biết lấy ý tưởng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

"Trang phục "Bàn thờ" - sự kết hợp hình ảnh thân quen: ảnh thờ, bát hương (là điểm nhấn cho trang phục, lấy cảm hứng từ gốm sứ Bát Tràng), lọ hoa (đem đến không gian tự sự, đầy thanh tịnh cho người xem), mâm cỗ (sự tâm linh, lòng thành tâm hiếu nghĩa đối với người đã khuất).

Sốc trước ý tưởng thiết kế trang phục “Bàn thờ” giúp Hoàng Thùy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Ảnh 2.

Phản ứng của Hoàng Thùy về bộ trang phục "Bàn thờ".

Để lột tả hết ý nghĩa của trang phục này, người trình diễn cần một phong thái trang trọng, với một thái độ thành tâm. Đến giữa sân khấu thể hiện cái tâm, lòng thành bằng cách thắp 03 cây nhang để vái và xá 03 cái.

Sau đó, người trình diễn xoay lưng lại phía sau để giúp người xem thấy được vật phẩm dâng lên bàn thờ (mâm cỗ dần dần hạ xuống nhờ vào động cơ).

Mặt sau trang phục có khung thờ thể hiện sự bất ngờ cho người xem nên trang phục có thiết kế động cơ vào mâm cỗ giúp nâng lên hạ xuống trong lúc trình diễn.

Giá trị quý báu nhất tiềm ẩn trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt đó là lời răn dạy về lòng hiếu thảo, hiếu sinh và hướng về cội nguồn, dân tộc" - tác giả giải thích thêm.

Dù được bình chọn cao, nhưng rất nhiều ý kiến cho rằng bộ trang phục không phù hợp, không mang hình ảnh của dân tộc và sẽ dễ gây tranh cãi khi đem lên sân khấu quốc tế để biểu diễn. 

Được biết, 5 thiết kế có số điểm bình chọn online cao nhất sẽ được chọn vào Top 15.

Hiện tại, BTC cuộc thi chưa có ý kiến về bộ đồ này. Về phía Hoàng Thùy, cô chỉ chia sẻ hình ảnh và chú thích "Cho mình lên hương sớm thế bạn gì ơi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại