SỐC: Cech chứ không phải Wenger mở cuộc điều tra nội bộ sau thảm bại của Arsenal

HT |

Báo Anh loan tin không phải HLV Arsene Wenger mà chính thủ thành 35 tuổi Petr Cech đã tự mình mở cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu nguyên nhân khiến Arsenal thảm bại 0-4 trước Liverpool.

Petr Cech rất tức giận trước màn trình diễn của đội bóng và nói với các đồng đội rằng họ đã làm CLB thất vọng. Nhưng chính việc Cech chứ không phải ông Wenger chỉ trích các cầu thủ chỉ củng cố cho quan điểm của các nhà phê bình rằng HLV người Pháp đã không thực sự nghiêm khắc với các cầu thủ chơi không đạt yêu cầu của Arsenal.

Cech là cầu thủ duy nhất của Arsenal chơi tốt ở Anfield. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của anh thì Pháo Thủ có lẽ còn thất bại tồi tệ hơn nữa. Sau khi chơi 11 năm cho Chelsea và chinh phục 4 danh hiệu vô địch Premier League, Cech bị sốc khi chứng kiến cảnh Arsenal dễ dàng sụp đổ trước Liverpool.

SỐC: Cech chứ không phải Wenger mở cuộc điều tra nội bộ sau thảm bại của Arsenal - Ảnh 1.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Cech mô tả thất bại này là không thể chấp nhận được và màn trình diễn của các đồng đội là không đạt yêu cầu. Nhưng thậm chí trong phòng thay đồ anh còn tỏ ra cứng rắn hơn thế nhiều. Có nhiều quyết định sử dụng nhân sự của ông Arsene Wenger bị đặt dấu hỏi trong trận thua tan nát này.

Chẳng hạn như vì sao ông lại quyết định để một cầu thủ mà đầu óc, tâm trí đang nghĩ về nơi khác như Alex Oxlade Chamberlain đá chính dù tiền vệ này đã khẳng định ước muốn rời Arsenal? Vì sao ông lại để tiền đạo tân binh đắt giá Lacazette dự bị trong khi kẻ nổi loạn cũng đòi ra đi như Oxlade Chamberlain là Alexis Sanchez thì lại lập tức chơi từ đầu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại