"Soái ca cảnh sát 6 múi" bảo vệ SEA Games 29: Kiến cũng khó lọt qua

Q.H |

Tại SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia đạo tạo một loạt những "soái ca cảnh sát" bảo vệ các VĐV tranh tài thể thao.

SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 19/8, tuy nhiên vào ngày 14 hai môn bóng đá và bóng ném sẽ chính thức tranh tài. Với đất nước chủ nhà ngoài việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các đoàn, VĐV tham gia tranh tài thì công tác an ninh cũng là vấn đề quan trọng.

Soái ca cảnh sát 6 múi bảo vệ SEA Games 29: Kiến cũng khó lọt qua - Ảnh 1.

Từ trái qua 3 "siêu cảnh sát" Malaysia: Zmarul Al-Adam, Ismadi Riji và Mohd Aliff Firdaus

Trước thềm SEA Games 29, nước chủ nhà đã giới thiệu một loạt các cảnh sát "soái ca 6 múi" nghiệp vụ tốt và chơi thể thao cực giỏi giúp 10 nước thành viên tham dự Thế vận hội Đông Nam Á tuyệt đối yên tâm.

Theo đó ngoài việc bố trí các cảnh sát thông thường, ban tổ chức SEA Games 29 tại Malaysia còn "triệu tập" những siêu cảnh sát vô cùng khỏe mạnh để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại giải. 

Mới đây tờ NST (Malaysia) có bài viết về 3 "siêu cảnh sát" Zmarul Al-Adam, Ismadi Riji và Mohd Aliff Firdaus sẽ làm nhiệm vụ SEA Games trước khi tham dự 12th World Police and Fire Games (Thế vận hội cảnh sát lần thứ 12 tại Mỹ).

Soái ca cảnh sát 6 múi bảo vệ SEA Games 29: Kiến cũng khó lọt qua - Ảnh 2.

"Siêu cảnh sát" Malaysia đảm bảo tốt an ninh tại SEA Games 29 trước khi tới chinh phục Thế vận hội cảnh sát tại Mỹ

Giám đốc đội thể thao cảnh sát, ông Datuk Kamarul Zaman Mamat nói họ đang tìm kiếm "những cảnh sát hủy diệt", sẽ quét sạch sự kiện Thế vận hội cảnh sát lần thứ 12 tại Mỹ.

Nói về nhiệm vụ ở SEA Games sắp tới các "siêu cảnh sát" đều khẳng định họ sẽ cố gắng để giữ được an ninh tuyệt đối nhất cho SEA Games sau đó sẽ hướng tới những thành tích tốt nhất tại Thế vận hội cảnh sát tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại