Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Việt Nam năm 2022

Thái Quỳnh |

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Singapore là 956, Malaysia là 26, Thái Lan là 15, Việt Nam là bao nhiêu?

Theo Báo cáo thường niên Wealth Report của Knight Frank, số triệu phú USD của Việt Nam cũng đã tăng 70% trong vòng 5 năm qua, từ 40.971 người năm 2017 lên 69.994 người vào năm 2022, đứng thứ tư trong nhóm ASEAN-6, sau Singapore, Thái Lan, Malaysia và xếp trên Indonesia, Philipines.

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Việt Nam năm 2022 - Ảnh 1.

Báo cáo dự đoán Việt Nam sẽ có hơn 112.200 triệu phú vào năm 2027, tăng hơn 60% so với năm 2022 và tăng 173% so với năm 2017.

Knight Frank đánh giá, số lượng người giàu tăng nhanh ở Việt Nam phù hợp với xu hướng chung ở châu Á, nơi các mô hình tương tự đã được nhìn thấy ở các quốc gia như Singapore, Malaysia và Indonesia.

Cứ 10.000 dân Singapore sẽ có tới 956 người là triệu phú USD, Malaysia có 26 người, Thái Lan có 15 người, Việt Nam có 7 người, Indonesia và Philippines chỉ có 1-2 người.

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Việt Nam năm 2022 - Ảnh 2.

Báo cáo cũng chỉ ra Việt Nam có 1.059 cá nhân siêu giàu vào năm 2022, tăng so với 538 người năm 2017, tương đương 82%. Với con số này, Việt Nam đứng thứ hai nhóm ASEAN-6 chỉ sau Singapore.

Theo báo cáo này, đến năm 2027, số người siêu giàu ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt 1.300 người, tăng 22% so với năm 2022 và tăng 122% trong vòng một thập kỷ.

Số triệu phú USD trên 1 vạn dân của Việt Nam năm 2022 - Ảnh 3.

Người siêu giàu, hay siêu triệu phú là những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, trừ đi các khoản vay.

Mới đây, TP. HCM cũng lọt top 10 thành phố có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới, theo báo cáo Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023 (World’s Top 10 Wealthiest Cities 2023) được công bố bởi Henley & Partners và New World Wealth. Trong thập kỷ vừa qua (2012-2022), số triệu phú USD ở TP. HCM đã tăng tới 82%.

''Thành phố này (TP. HCM - PV) đang nổi lên như một điểm nóng triệu phú lớn tiếp theo của châu Á. Các lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng bao gồm dịch vụ tài chính, dệt may, công nghệ, điện tử, viễn thông, hóa chất và du lịch'' - báo cáo nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại