Số phận 'người lên tiên, kẻ xuống dốc' của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời

Trúc An |

Cùng sinh năm 1979 và từng đóng chung trong bộ phim Huân Y Thảo, nhưng Trần Di Dung và Trần Kiều Ân lại có vị thế hoàn toàn đối lập nhau trong làng giải trí Hoa Ngữ ở thời điểm hiện tại.

Phát sóng từ năm 2002, Huân Y Thảo là bộ phim mở màn cho làn sóng phim thần tượng xứ Đài.

Phim bắt đầu từ truyền thuyết hoa oải hương hay còn có tên là huân y thảo, với câu chuyện tình cổ tích giữa cô nàng mắc bệnh tim bẩm sinh Dĩ Huân (Trần Di Dung) và chàng ca sĩ thần tượng Tình Xuyên (Hứa Thiệu Dương).

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 1.

Huân Y Thảo là một trong những bộ phim thần tượng Đài Loan đầu tiên 'gây sốt' màn ảnh nhỏ.

Năm xưa khi đóng Huân Y Thảo, Trần Di Dung đảm nhận vai nữ chính của phim, còn Trần Kiều Ân chỉ vào một vai phụ có ít đất diễn.

Có một điều trùng hợp là cả hai mỹ nhân họ Trần này còn bằng tuổi nhau, khi đều sinh năm 1979. Sau 15 năm, cuộc đời và sự nghiệp của 2 nữ diễn viên này đã có nhiều trái ngược so với trước đây.

Từ một diễn viên tên tuổi, Trần Di Dung đã đánh mất ưu thế của mình và phải chịu thất sủng. Còn Trần Kiều Ân, từ một diễn viên vô danh lại trở thành minh tinh hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ.

Hãy cùng tìm hiểu xem họ đã có những thay đổi gì trong những năm qua.

Trần Di Dung

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 2.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 3.

Vai nữ chính trong 'Huân Y Thảo' đã giúp Trần Di Dung tạo được danh tiếng.

Trần Di Dung thuộc thế hệ diễn viên thần tượng đời đầu của Đài Loan. Cô nổi lên với vai diễn Lương Dĩ Huân trong Huân Y Thảo.

Hình ảnh một cô gái bị bệnh tim bẩm sinh, hiền lành và thánh thiện đã chiếm được thiện cảm của các khán giả thời bấy giờ. Sau đó, người đẹp này tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm khác như Tình yêu mong manh, Đứa trẻ đến từ thiên đường, Phong vân 2...

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 4.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 5.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 6.

Từ ngôi sao nổi tiếng, giờ đây Trần Di Dung chỉ còn được đảm nhận vai phụ.

Tuy nhiên càng về sau này, sự nghiệp của Trần Di Dung lại càng đi xuống. Nguyên nhân một phần đến từ việc phim thần tượng Đài Loan đã thoái trào, không còn đem lại tiếng tăm cho các diễn viên như xưa.

Nhan sắc của cô cũng không còn được trẻ trung, xinh đẹp và dần bị các đàn em thay thế.

Những năm gần đây, Trần Di Dung vẫn tham gia đóng phim nhưng đều chỉ là vai phụ và không mấy nổi bật. Cô từng đóng một số vai nhỏ trong các bộ phim như Tử thoa kỳ duyên, Mỹ nhân tâm kế, Họa bì (bản truyền hình)...

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 7.

Sau khi lên xe hoa vào tháng 9 năm ngoái, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Trần Di Dung và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Tiết Bác Nhân hẹn hò từ năm 2014. Vào tháng 9 năm ngoái, hôn lễ của cả 2 đã được tổ chức tại resort Anantara, Thái Lan.

Hôn lễ diễn ra với khoảng 180 khách mời là người thân và bạn bè của cặp đôi, với chi phí cho toàn bộ hôn lễ là 13 triệu Đài tệ (khoảng 9 tỷ đồng). Kể từ đó, người đẹp này gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Trần Kiều Ân

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 8.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 9.

Vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu của Trần Kiều Ân khi vào vai Tiểu Hủy trong Huân Y Thảo.

Huân Y Thảo là bộ phim đầu tay của Trần Kiều Ân trên con đường diễn xuất. Vì là diễn viên mới nên cô chỉ được giao thể hiện một vai nhỏ trong phim.

Tuy vậy nhân vật Tiểu Hủy nhí nảnh và đáng yêu của Trần Kiều Ân vẫn giúp cô dần để lại ấn tượng với khán giả.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 10.

Những năm đầu thập niên 2000 đã chứng kiến thành công của Trần Kiều Ân trên màn ảnh nhỏ Đài Loan.Đa số các bộ phim cô tham gia đều đóng cặp với Minh Đạo.

Từ năm 2004 đến năm 2008, Trần Kiều Ân đóng vai nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình như Ngàn vàng tiểu thư, Yêu phải nàng thiên kim, Hoàng tử ếch, Anh Dã 3+1 và Đêm định mệnh.

Thành công của những tác phẩm này đã giúp cô trở thành một trong những cái tên bảo chứng cho rating của màn ảnh xứ Đài thời bấy giờ.

Tuy nhan sắc không quá nổi bật nhưng người đẹp này lại được yêu mến nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười răng thỏ dễ thương.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 11.

Việc chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc là quyết định đúng đắn của Trần Kiều Ân

Năm 2009, khi phim thần tượng Đài Loan dần xuống dốc, Trần Kiều Ân ngay lập tức chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc khi tham gia vào bộ phim Giai kỳ như mộng, chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên.

Vai diễn trong bộ phim này đã giúp mỹ nhân họ Trần dần có chỗ đứng trên màn ảnh Đại Lục vốn "đất chật người đông".

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 12.

"Đông Phương Bất Bại" đã giúp Trần Kiều Ân chứng minh tài năng diễn xuất.

Tuy nhiên phải đến năm 2013, tên tuổi của Trần Kiều Ân mới thực sự được nâng lên một tầm cao mới khi cô thể hiện vai diễn kinh điển Đông Phương Bất Bại, nhân vật trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ của biên kịch vàng Vu Chính.

Nữ diễn viên đã thoát được khỏi cái bóng của đàn chị Lâm Thanh Hà và mang đến một Đông Phương Bất Bại bán nam bán nữ, dám yêu dám hận, nhận được nhiều tán thưởng của khán giả.

Không chỉ đem về cho Trần Kiều Ân nhiều giải thưởng, vai diễn này còn mang lại cho cô một lượng fan hâm mộ đông đảo và vị thế vững chắc tại thị trường Đại Lục.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 13.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 14.

Số phận người lên tiên, kẻ xuống dốc của cặp mỹ nhân đình đám Đài Loan một thời - Ảnh 15.

Ở tuổi 38, người đẹp này vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung

Sau 15 năm kể từ khi đóng Huân Y Thảo, Trần Kiều Ân đang là ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ với danh tiếng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm, Vẫn cứ thích em, Từ bỏ em giữ chặt em, Ma thổi đèn... là hàng loạt các tác phẩm đã tạo nên cơn sốt không nhỏ trong thời gian qua.

Trong cuộc sống riêng, sau khi chia tay với người bạn trai ngoại quốc cách đây mấy năm, Trần Kiều Ân vẫn lẻ bóng trên đường tình. Dù vậy, cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại