“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân

Hoàng Linh |

Bên cạnh đó, nội dung của 2 tập 17 và 18 cũng phần nào nói về quá khứ bị lãng quên của Sở Kiều.

Sau 3 ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả yêu thích Sở Kiều truyện cũng đã có thể xem được 2 tập tiếp theo của bộ phim đình đám nhất màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ này.

Theo đó, phần đầu tập 17 là màn gặp gỡ của Đại Lương công chúa Tiêu Ngọc và Vũ Văn Hoài. Sau màn giao chiến, Tiêu Ngọc đã nhanh chóng đề nghị Vũ Văn Hoài làm việc cho Đại Lương.

Tuy ban đầu còn phân vân nhưng sau khi nghe Tiêu Ngọc nói sẽ để Vũ Văn Hoài cai quản Hồng Sơn Viện thì hắn ta liền thay đổi ngay chủ ý.

Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc biết Nguyệt Vệ (quân của Thanh Sơn Viện) tiến vào Cực Lạc Các để bắt cô ta, Vũ Văn Hoài đã ngay lập tức đưa cô ta đến một mật đạo của Hồng Sơn Viện.

Hành động giải cứu Tiêu Ngọc đã khiến mọi người đủ hiểu Vũ Văn Hoài và Tiêu Ngọc đã hợp tác thành công, hắn nghiễm nhiên trở thành người giúp việc đắc lực cho Đại Lương sau Vũ Văn Tịch.

“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân - Ảnh 1.

Vũ Văn Hoài đã đồng ý thành người của đại Lương chỉ vì Tiêu Ngọc giúp hắn ta lên nắm quyền cai quản Hồng Sơn Viện.

Quay trở lại với cặp đôi Tinh Nhi – Vũ Văn Nguyệt, sau khi bị nhốt trong mật đạo của Tả Bảo Thương, căn bệnh sợ lạnh của Vũ Văn Nguyệt đã tái phát khiến chàng bất tỉnh trong vài canh giờ.

Cùng lúc đó, Tả Bảo Thương nhìn thấy chiếc bình gỗ mà Tinh Nhi mang theo, nhận ra ngay đó là vật mà Phong Vân Lệnh chủ Lạc Hà trước đây thường đeo.

Tinh Nhi khi đó hỏi mua một đồ vật từ Tả Bảo Thương, nói rằng sau khi ra khỏi mật đạo nàng sẽ hoàn trả tiền đầy đủ cho ông ta.

Lợi dụng cơ hội này, Tả Bảo Thương nói rằng sẽ bán cho Tinh Nhi thứ đồ mà nàng muốn, chỉ cần nàng đem chiếc bình gỗ kia ra cầm cố.

Nghe giọng điệu của Tả Bảo Thương, Tinh Nhi nhận ra ông ta có hứng thú với chiếc bình và không hiểu chiếc bình này có điểm gì đặc biệt.

“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân - Ảnh 2.

Tả Bảo Thương sẽ bán đồ cho Tinh Nhi trừ phi nàng đưa chiếc bình gỗ ra làm vật cầm cố.

Tuy nhiên, Tinh Nhi lại nhất quyết không chịu giao chiếc bình ra khiến Tả Bảo Thương rất tức giận, đành phải nói ra nguyên nhân vì sao muốn có chiếc bình ấy, hóa ra đều có liên quan đến Phong Vân Lệnh.

Nghe Tinh Nhi nói, Tả Bảo Thương nghĩ rằng nàng biết gì đó về Phong Vân Lệnh nhưng nào ngờ tất cả đều chỉ là những lời nói dối khiến ông ta rất tức giận.

Trong lúc an ủi Tả Bảo Thương, Tinh Nhi đã nói ra chuyện nàng bị mất trí nhớ nên đã quên mọi thứ. Tả Bảo Thương nghe vậy hết sức vui mừng, còn nói sẽ giúp nàng nhớ lại tất cả.

Dù cũng muốn nhớ lại quá khứ nhưng Tinh Nhi cũng không vội vàng, nàng hỏi tìm bản đồ Cực Lạc Các từ phía Tả Bảo Thương. Vì muốn nhanh chóng tìm kiếm những thông tin có liên quan đến Phong Vân Lệnh, Tả Bảo Thương không ngại giao ra bản đồ của Cực Lạc Các.

“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân - Ảnh 3.

Tinh Nhi định "ăn chặn" luôn tấm bản đồ thì Tả Bảo Thương "kích" nàng, hỏi nàng có thật sự muốn nhớ lại chuyện quá khứ không và ông ta là người duy nhất có thể giúp nàng nhớ lại mọi thứ.

Cuối cùng, Tinh Nhi cũng đồng ý. Ký ức trở lại, Tinh Nhi nhớ ra mình chính là Sở Kiều, con gái của Phong Vân Lệnh chủ Lạc Hà.

Khi nàng còn nhỏ, mẹ nàng trước khi rời đi đã truyền cho nàng Hàn băng quyết và phải luyện cùng với nội công tâm pháp. Lạc Hà nói, nếu như bà không trở lại thì nàng hãy đến nhà một người đàn ông họ Kinh, ông ta sẽ giúp đỡ cho nàng.

Kể từ đó, Sở Kiều trở thành con gái của Kinh gia, chăm chỉ luyện tập võ công cho đến một ngày nàng biết được mẹ của mình sắp bị xử tử.

Vì cứu mẹ, Sở Kiều đã đến nhà lao nhưng trúng phải bẫy của kẻ thù. Nàng không cứu được mẹ, cũng không rõ ai là người đã giết mẹ mình.

Nhưng đến khi muốn tìm kiếm thêm một phần nào ký ức, Sở Kiều đã bị Vũ Văn Nguyệt ngăn lại. Nàng không nhớ được thêm gì nữa và kế hoạch tìm kiếm thông tin về Phong Vân Lệnh của Tả Bảo Thương cũng sụp đổ.

Một phần ký ức của Sở Kiều đã được gợi mở.

Nhưng cuối cùng đã bị Vũ Văn Nguyệt ngăn lại.

Sở Kiều cố ý ngăn cản không để Tả Bảo Thương nhắc đến chuyện bản thân muốn tìm lại ký ức. Vũ Văn Nguyệt không chút hoài nghi, chỉ bắt ép ông ta nói đường thoát ra ngoài.

Biết rằng không thể làm được gì, Tả Bảo Thương liền chỉ đường cho 2 người rời đi. Nhưng không ngờ vừa mới ra ngoài, Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều đã bị người của Tiêu Ngọc ám sát.

Thuộc hạ thân tín của cô ta là Ẩn Tâm trốn thoát trong khi Sở Kiều bị thương. Cùng lúc đó, người của Thanh Sơn Viện đến. Vũ Văn Nguyệt để Sở Kiều trở về dưỡng thương, còn một mình chàng đến quán trọ tìm kiếm tung tích của gián điệp đại Lương.

Khi chàng đến nơi thì căn phòng đã không còn ai. Trước đó, Tiêu Ngọc đã trở về để lấy một chú chim, trông có vẻ như là một vật vô cùng quan trọng, mặc kệ nguy hiểm. Nhưng may mắn cho cô ta là đã rời đi trước khi Vũ Văn Nguyệt đến.

“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân - Ảnh 6.

“Sở Kiều truyện” tập 17-18: Hé lộ nguyên nhân Sở Kiều chuẩn bị rời xa Văn Nguyệt theo Yến Tuân - Ảnh 7.

Màn kết hợp hoàn hảo của Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt khi cùng chiến đấu với người của Tiêu Ngọc.

Lại nói đến Yến Tuân, sau khi gặp được người của cha mình đã quyết định phải trở về Yến Bắc và biết Hoàng đế nước Ngụy chắc chắn sẽ ra tay với cha.

Chàng gửi một lá thư về cho Định Bắc Hầu nhưng bị thuộc hạ của Tiêu Ngọc là Đào Diệp Cơ lấy được. Quân sư của Định Bắc Hầu cũng biết việc này nhưng nhân cơ hội đó, ông ta đã viết một bức thư giả để gửi về cho cha của Yến Tuân.

Trước đó, ông ta có đến gặp Tả Bảo Thương để hỏi về việc điều tra Phong Vân Lệnh nhưng Tả Bảo Thương chỉ nói đã tìm được một người có khả năng liên quan đến chứ không chỉ đích danh Sở Kiều. Dường như chỉ sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Sở Kiều đã khiến Tả Bảo Thương phải bảo vệ nàng.

Vũ Văn Nguyệt đã biết được kế hoạch muốn bỏ trốn của Yến Tuân thông qua bức thư mà Nguyệt Thất lấy cắp được từ phủ của chàng.

Để đảm bảo an toàn cho Yến Tuân, Vũ Văn Nguyệt đã làm giả một bức thư và trình lên cho Hoàng đế. Mọi hành động của chàng đều bị Sở Kiều trông thấy khi nàng đến Điệp Chỉ Thiên Nhãn lấy binh khi để đi ám sát Vũ Văn Tịch.

Trong khi nàng nghi ngờ hành động của Vũ Văn Nguyệt thì chàng lại không biết gì, vẫn thản nhiên dạy nàng bắn nỏ và nhiều thứ khác phục vụ cho việc làm gián điệp của nàng.

Sở Kiều vẫn cố gắng giả vờ không biết và ở bên Vũ Văn Nguyệt.

Định Bắc Hầu bị bức thư của quân sư lừa, ông ta quyết định đến Trường An gặp Hoàng đế nói rõ mọi chuyện. Trong khi đó, Hoàng đế vì mơ thấy Định Bắc Hầu giết mình nên càng không thể tha cho gia đình ông ta.

Còn Sở Kiều, sau khi nhận được một loại thuốc bột có khả năng hiện chữ và làm chữ biến mất từ tay Vũ Văn Nguyệt, nàng liền thử ngay với tờ giấy được giấu trong bình gỗ kia.

Dòng chữ hiện lên, bảo Sở Kiều nếu có gì thì hãy đến Yến Bắc tìm một người họ Ô, người đó sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mình.

Tập 18 cũng khép lại với ánh mắt nghi hoặc của Sở Kiều. Phải chăng sóng gió sắp ập đến với nhà Yến Tuân khiến nàng nghi ngờ Vũ Văn Nguyệt đã tiết lộ thông tin cho Hoàng đế và cũng muốn rời chàng để tìm hiểu về thân thế của mình?

Sở Kiều sẽ làm gì tiếp theo?

Sở Kiều truyện đã đi được 1/3 chặng đường và càng lúc càng kịch tính hơn. Những diễn biến quan trọng của bộ phim sẽ tiếp tục đến với khán giả trong 2 tập tiếp theo chiếu vào ngày 20/6, mời các bạn chú ý đón xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại