Sở hữu kịch độc, rắn nâu phương Đông vẫn chết yểu dưới tay kẻ thù bé hơn cả chục lần

GabeX |

Cơ thể to lớn cùng sự nguy hiểm chết người vẫn không cứu được rắn nâu. Đáng buồn hơn, nó chết vì chính tuyệt chiêu thường dùng: nọc độc!

Theo chia sẻ của Robyn McLennan với Fox News, những bức ảnh quý hiếm dưới đây được chụp tại tại nhà máy rượu vang ở bang Victoria, Australia.

Chúng thực sự có giá trị không thể đong đếm bởi trong thế giới tự nhiên, việc có thể chiến thắng và giết chết kẻ thù lớn hơn mình cả chục lần không mấy khi diễn ra. Nhưng lần này, con nhện lưng đỏ đã làm được điều đó.

Dù bé nhỏ và có phần bị động nhưng nhện lưng đỏ lại sở hữu chất độc đủ mạnh khiến một độc vật chết người khác - rắn nâu phương Đông toàn thân tê liệt.

Sở hữu kịch độc, rắn nâu phương Đông vẫn chết yểu dưới tay kẻ thù bé hơn cả chục lần - Ảnh 1.

Giống như đa phần các anh em khác, nhện lưng đỏ thường săn mồi bằng cách giăng bẫy, sau đó sử dụng nọc độc của mình bơm vào cơ thể nạn nhân rồi dần dần ăn thịt. Thực đơn thông thường sẽ là côn trùng hoặc các loài vật nhỏ. Nhưng đôi khi chúng cũng tấn công cả thằn lằn hay rắn.

Tuy nhiên lần này có chút khác biệt khi kích thước "con mồi" của nó quá to lớn. Nhưng dù vậy cũng không khiến kết quả khác đi nhiều. Sau khi làm con mồi tê liệt, nhện lưng đỏ thậm chí còn kéo được cả cơ thể của con mồi lên không trung.

Sở hữu kịch độc, rắn nâu phương Đông vẫn chết yểu dưới tay kẻ thù bé hơn cả chục lần - Ảnh 2.

Bức ảnh này càng làm tăng thêm sự đáng sợ của loài nhện lưng đỏ.

Thực tế, cả nhện lưng đỏ và rắn nâu phương Đông đều là những động vật cơ hội sở hữu kịch độc. Chúng luôn chờ đợi thời cơ thật kiên nhẫn trước khi ra tay, và lần này chiến thắng thuộc về bên có kích thước bé nhỏ hơn.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại