Sợ học sinh quên bài, cô giáo "hạ lệnh" chép công thức Hoá học ra tờ giấy to như “chiếu dời đô” gắn trong lớp

BONLIVIE |

Cứ mỗi lần quên công thức nào là chạy lại cuối lớp xem ngay công thức đó. Học kiểu này có muốn bị điểm kém cũng khó nhỉ?

Ai đã từng là học sinh chắc hẳn sẽ không còn xa lạ gì với hệ thống những công thức hay định lí dài loằng ngoằng khó nhớ trong các môn học như Toán, Vật lý hay Hoá học. Và không phải ai cũng có năng khiếu trong việc ghi nhớ tất cả những dạng công thức trên. Để khắc phục vấn đề này, ý tưởng ghi chép công thức hoá học theo phiên bản "chiếu dời đô" vừa được phát minh đã ngay lập tức gây "tiếng vang" trong cộng đồng dân mạng.

Sợ học sinh quên bài, cô giáo hạ lệnh chép công thức Hoá học ra tờ giấy to như “chiếu dời đô” gắn trong lớp - Ảnh 1.

Cận cảnh cuốn "bí kíp" công thức hoá học dưới hình thức "chiếu dời đô" của các bạn học sinh đến từ Hải Phòng

Chỉ vài giờ sau khi được chia sẻ trong một group học đường, hình ảnh cuộn "bí kíp" công thức Hoá học này đã nhận được gần 3k lượt thích cùng hàng chục bình luận thích thú từ phía cộng đồng mạng.

Sợ học sinh quên bài, cô giáo hạ lệnh chép công thức Hoá học ra tờ giấy to như “chiếu dời đô” gắn trong lớp - Ảnh 2.
Sợ học sinh quên bài, cô giáo hạ lệnh chép công thức Hoá học ra tờ giấy to như “chiếu dời đô” gắn trong lớp - Ảnh 3.

Cách ghi chép công thức hoá học "bá đạo" này hẳn sẽ còn được áp dụng ở nhiều lớp học khác nữa.

Được biết, cuộn công thức hoá học này được thực hiện trong vòng 1 tuần bởi tập thể lớp 10C7 trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng). Cách ghi chép công thức đầy sáng tạo này được chính giáo viên hoá học của lớp đưa ra ý tưởng và hỗ trợ vật liệu để các bạn học sinh thực hiện. Thành viên của lớp 10C7 và cũng là người đăng tải bức ảnh thú vị này lên Facebook - cô bạn Trần Tuyết Nhung chia sẻ:

"Sau khi hoàn thành bảng công thức hoá học theo kiểu "chiếu dời đô" này, tất cả thành viên trong lớp đều cảm thấy thú vị và hào hứng với cách học đầy sáng tạo này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại