Sở GD&ĐT Hải Dương: Người tố bị cắn đứt tai không phải là giáo viên trong ngành

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, hiện cơ quan công an đang làm rõ việc một người dạy khiêu vũ tố bị phụ huynh học sinh theo học cắn đứt tai.

Chị Bùi Thị Huyền Trân (30 tuổi, trú tại phố Nhà Thờ, TP Hải Dương, dạy khiêu vũ thể thao tại câu lạc bộ thuộc Trung tâm văn hóa TP Hải Dương) đã lên tiếng tố bị phụ huynh lăng mạ, đánh, cắn đứt tai trước mặt nhiều học sinh vào tối 22/3.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Văn Nghìn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc thông qua phản ánh của báo chí.

"Đây là vụ việc hết sức đáng tiếc và đau lòng. Dù bất cứ lý do gì thì việc làm của phụ huynh như vậy là không được", ông Nghìn nói.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm, chị Bùi Thị Huyền Trâm không phải là giáo viên đứng lớp dạy của trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Dương mà chỉ là một người biết khiêu vũ thể thao, dạy ở Trung tâm văn hóa TP Hải Dương

"Một số thông tin chưa chính xác khi cho rằng, cô này là giáo viên đứng lớp, dạy ở trường học của ngành.

Thực tế, đây chỉ là một người biết về khiêu vũ thể thao, có dạy ở câu lạc bộ của Trung tâm văn hóa TP Hải Dương, mượn địa điểm tại ki - ốt trong khu vực chợ Thành Đông (P. Hải Tân) dạy cho mọi người cùng học", ông Nghìn cho hay.

Về nguyên nhân gây ra vụ việc hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

"Vì đây không phải là lớp học do giáo viên dạy trong trường học mở nên về mặt quản lý, Sở cũng sẽ yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP tiến hành kiểm tra, xác minh lại thông tin mở lớp dạy của cô Trâm, đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, dù bất cứ nguyên nhân gì, chúng tôi cũng không đồng tình với việc phụ huynh có hành động xâm hại đến thân thể của cô Trâm như vậy", ông nhấn mạnh.

Trước đó, ông Vũ Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hải Dương cho hay, đến thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định ai đúng ai sai và cơ quan công an Hải Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, dù có mâu thuẫn thế nào thì việc phụ huynh tìm đến lớp học của trung tâm gây rối và cắn đến đứt tai cô Trâm là việc làm không đúng.

"Theo thông tin mà tôi nắm bắt được, rất có thể cô Bùi Thị Huyền Trâm và phụ huynh có mâu thuẫn từ trước.

Mà cụ thể ở là mâu thuẫn trong phương pháp dạy rồi đến việc con gái của phụ huynh này có được đi thi giải hay không... Tuy nhiên, phải chờ kết luận từ phía Công an Hải Dương mới chính xác được", ông Chiến thông tin thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại