*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhờ cách sơ cứu thông minh của bà mẹ trẻ, vết bỏng của cậu bé 4 tuổi nhanh chóng lành lại sau thời gian ngắn điều trị
Tai nạn bỏng thường gặp trong đời sống sinh hoạt, lao động, có thể gặp cả ở người lớn và trẻ em, có xu hướng ngày càng gia tăng; gây ảnh hưởng tổn hại tới sức khỏe trước mắt, hậu quả lâu dài, đặc biệt ở trẻ em.
Bé gái 29 tháng tuổi tại Hà Nội đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu do bị điện giật ngừng tim, bất tỉnh, bỏng sâu toàn bộ lòng bàn tay trái do sạc pin điện thoại.
Do bất cẩn, nhiều gia đình khi tắm cho trẻ nhỏ đã không chú ý khiến trẻ không may bị bỏng. Các ca bỏng nặng thường phải điều trị lâu dài và tốn rất nhiều chi phí.
Theo các bác sĩ trẻ nhỏ bị bỏng rất nguy hiểm và nếu bỏng đến 10 % diện tích cơ thể được xem là bỏng nặng độ IV, độ V. Việc sơ cứu bỏng vô cùng quan trọng thay vì tìm các loại thuốc để bôi.
BS Phương Lan cũng lưu ý, đa số mọi người nghĩ rằng các chất như bơ, kem đánh răng, giấm, nước mắm… có thể làm dịu vết bỏng, tuy nhiên điều đó không đúng.
Bỏng là một trong những tai nạn có thể thường xuyên gặp trong cuộc sống. Làm thế nào để có thể ứng phó và xử trí đúng cách trong tình huống này?
Theo các chuyên gia y tế thì mùa đông đến là nguy cơ trẻ bị bỏng cao nhất trong đó chủ yếu là bỏng nước sôi khi pha nước tắm.
Bỏng là tai nạn thường gặp ở trẻ, số lượng bệnh nhi phải nhập viện cấp cứu, điều trị, thậm chí tử vong do bỏng ngày càng gia tăng, nhất là vào thời gian nghỉ hè.
Khi có người bị bỏng, người ta thường nghĩ đến cách dùng mỡ trăn để chữa lành vết thương mà quên rằng có một thứ dễ kiếm hơn mà hiệu quả thần kỳ không kém, đó là lòng trắng trứng.
Tâm điểm