Sợ con trai yêu sớm, người mẹ liền bắt để tóc dài, ngoại hình sau đó khiến bạn cùng lớp sốc nặng

LYN |

Điều này cũng tạo ra một tình huống khiến cho người mẹ phải hối hận.

Giáo dục con cái vừa là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất khó khăn với những bậc làm cha mẹ. Bởi vì ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ có những thay đổi về cả thể chất lẫn tâm lý nên các bậc phụ huynh phải chú ý quan tâm rất nhiều.

Đặc biệt, khi trẻ ở độ tuổi vị thành niên, cha mẹ không thể lúc nào cũng ở bên giám sát, cộng thêm các yêu tố bên ngoài tác động, rất dễ ảnh hưởng đến việc học tập. Điển hình nhất vẫn là chuyện các con yêu đương trong khi còn đi học.

Chính bởi sự lo lắng này nên một bà mẹ tại Trung Quốc đã định hướng thay đổi ngoại hình cho con trai mình để tránh yêu sớm. Cụ thể, nam sinh đang học trung học cơ sở có ngoại hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng và gương mặt hài hoà, khá điển trai. Song, cũng chính vì vậy mà có nhiều bạn nữ để ý đến nam sinh. Người mẹ thấy vậy đã vô cùng lo lắng, sợ con mình sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương, ảnh hưởng đến chuyện học tập.

Vì vậy, người mẹ này đã cho con trai mình để tóc dài để hạn chế sự tiếp cận của các nữ sinh khác. Sau một thời gian, mái tóc của nam sinh đã dài ngang vai, nhìn bình thường khá giống các nữ sinh khác. Và từ đó cũng không có bạn nữ nào để ý đến nam sinh này, điều này rất đúng với ý người mẹ.

 Sợ con trai yêu sớm, người mẹ liền bắt để tóc dài, ngoại hình sau đó khiến bạn cùng lớp sốc nặng - Ảnh 1.

Mẹ bắt con trai để tóc dài vì sợ con yêu sớm

Tuy nhiên, sau đó một thời gian, nam sinh đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ biết cách tạo nhiều kiểu tóc với mái tóc dài mà ngay cả điệu bộ, cách ăn mặc cũng rất nữ tính, thậm chí còn nhiều lần trang điểm khi chụp ảnh hay ra ngoài.

Điều này khiến cho nam sinh nhận về nhiều sự bàn tán từ mọi người xung quanh. Tại lớp học cũng bị nhiều bạn bè đánh giá là quá nữ tính. Ngày càng nhiều lời nói như vậy khiến cho việc học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày của nam sinh bị ảnh hưởng không ít. Đáng nói, đây còn là những lời lẽ tiêu cực tác động trực tiếp tới một thiếu niên đang độ tuổi phát triển.

 Sợ con trai yêu sớm, người mẹ liền bắt để tóc dài, ngoại hình sau đó khiến bạn cùng lớp sốc nặng - Ảnh 2.
 Sợ con trai yêu sớm, người mẹ liền bắt để tóc dài, ngoại hình sau đó khiến bạn cùng lớp sốc nặng - Ảnh 3.

Người mẹ lúc này đã nhận ra sai lầm của mình vì đã quá độc đoán, không suy nghĩ đến hậu quả nên đã gây ra sự việc như vậy. Vì thế, người mẹ này chỉ còn cách để con được phát triển tự nhiên, bên cạnh đó là định hướng đúng đắn, phù hợp theo tâm lý và lứa tuổi của con mình.

Những đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ có những sự khác biệt rõ rệt, điều này đến từ cách giáo dục và định hướng của gia đình. Vì vậy, phụ huynh cần cân nhắc kỹ càng và thấu đáo trước khi dạy con mình làm điều gì đó. Bên cạnh đó, cần chú ý những điều sau:

- Giáo dục cởi mở, không ép buộc: Phụ huynh nào cũng mong muốn tốt cho con nhưng có nhiều người luôn bắt con mình phải răm rắp nghe theo những sự sắp đặt. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến cho tâm lý của trẻ bị cảm thấy nặng nề, gò bó, đôi khi cũng không phù hợp với sự phát triển của các con. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên định hướng cho con những điều đúng để làm theo, từ đó mới phát triển tốt nhất về thể chất cũng như trí tuệ.

- Quan tâm, chia sẻ với con nhiều hơn: Sự thấu hiểu chính là nền tảng quan trọng nhất để giáo dục con cái. Khi cha mẹ hiểu con thì sẽ biết con đang thiếu cái gì, sai ở đâu để có thể giúp con giải quyết một cách tốt nhất. Từ đó sẽ tránh được những sai lầm và phát triển toàn diện hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại