Số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận nỗ lực ngăn ngừa dịch "thất bại"

Hồng Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 18/2 vừa qua cũng đã thừa nhận rằng "tình hình [diễn biến của dịch bệnh do virus COVID-19] hiện nay nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ".

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh

Giới chức Hàn Quốc hôm thứ 6 (22/2) vừa qua đã thừa nhận rằng những nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) lây lan tại nước này đã thất bại, và cho biết nước này sẽ chuyển sang chiến lược "ngăn chặn", Business Insider đưa tin.

Cụ thể, tại buổi họp với các quan chức chính phủ cấp cao ngày hôm qua (21/2), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết trong thời gian qua, chính phủ nước này đã tập trung quá nhiều vào việc "ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ nước ngoài", thay vì xử lý những nguy cơ lây nhiễm từ trong nước, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Chung.

"Kể từ thời điểm này, chính phủ sẽ tập trung hơn vào việc ngăn chặn virus [COVID-19] lây lan tại các địa phương", Thủ tướng Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp.

Số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận nỗ lực ngăn ngừa dịch thất bại - Ảnh 1.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: Yonyhap

Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, Thủ tướng Chung đã tuyên bố đưa 2 thành phố nằm kề nhau là Daegu và Cheongdo vào diện "khu vực quản lý đặc biệt".

Thành phố Daegu hiện được coi là một trong những vùng tâm dịch tại Hàn Quốc, sau khi nơi này phát hiện trường hợp bệnh nhân "siêu lây nhiễm" số 31 gây chấn động và hàng loạt người khác có liên quan đến bệnh nhân này cũng đã được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vài ngày gần đây.

Ông Chung cho biết, hiện nay ưu tiên của chính phủ Hàn Quốc là "nhanh chóng xác định những trường hợp từng tiếp xúc với người bị nhiễm [COVID-19] và chữa trị cho những người đã được chẩn đoán càng sớm càng tốt". Các địa phương có người nhiễm COVID-19 sẽ được chính phủ hỗ trợ về giường bệnh, nhân lực và vật tư y tế.

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc liên tục tăng nhanh. Đặc biệt, chỉ trong ngày hôm qua (21/2), số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng gấp đôi so với 1 ngày trước đó. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Chung cũng đã đề nghị Tổng thống Moon Jae-in nâng mức "cảnh báo" lên mức "nghiêm trọng".

Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng nhanh

Yonhap ngày 22/2 đưa tin, Hàn Quốc đã báo cáo 142 trường hợp mới xác nhận lây nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19), nâng tổng số ca lây nhiễm của nước này lên 346.

Các trường hợp lây nhiễm đã gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc trong vài ngày qua, phần lớn có liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu, miền Nam Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua (21/2) thông báo Daegu và hạt Cheongdo lân cận là "các khu vực chăm sóc đặc biệt", sau khi một loạt ca lây nhiễm Covid-19 được báo cáo ở khu vùng này.

Hôm 19-2, giới chức Hàn Quốc bày tỏ lo ngại dịch Covid-19 có thể bùng phát nghiêm trọng hơn tại đây, sau khi xuất hiện ca "siêu lây nhiễm" bắt nguồn từ nhà thờ Shincheonji.

Trong tuần này, hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 và bị mắc bệnh viêm phổi đã tử vong, song giới chức y tế trấn an rằng dịch bệnh vẫn "có thể kiểm soát".

"Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ"

Trong bài phát biểu về tác động của virus COVID-19 đối với nền kinh tế của Hàn Quốc hôm thứ 3 (18/2) vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã thừa nhận rằng "tình hình [diễn biến của dịch bệnh] hiện nay nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ".

Giống như nhiều quốc gia gần Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đã rất nỗ lực và tập trung ngăn chặn virus COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài vào nước này.

Số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận nỗ lực ngăn ngừa dịch thất bại - Ảnh 5.

Người dân Seoul đeo khẩu trang phòng bệnh. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 đều tập trung tại Daegu và Cheongdo, và 2 thành phố này hiện đã được đưa vào diện "khu vực quản lý đặc biệt".

2,5 triệu cư dân tại thành phố Daegu đã được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, các trường mầm non đóng cửa, và quân đội Hàn Quốc cũng đã tạm ngừng tuyển quân từ thành phố này.

Trong khi đó, thành phố Cheongdo là nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus COVID-19 tại Hàn Quốc.

Phần lớn các ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc được cho là có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" số 31 cũng là một tín đồ của giáo phái này.

Theo khảo sát của chính quyền thành phố Daegu tính đến ngày hôm qua (21/2), có đến 544 tín đồ của giáo phái Shincheonji thừa nhận có triệu chứng bệnh lý, dù việc có triệu chứng không có nghĩa là người đó đã nhiễm COVID-19. Những người này đã được hướng dẫn tự cách ly, được chính quyền theo dõi sát sao và đang chờ kết quả xét nghiệm.

>> Việt Nam đang có những hành động quyết liệt nhằm ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra như thế nào? Xem tại đây để hiểu đúng và cập nhật thông tin nhanh nhất.

Số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận nỗ lực ngăn ngừa dịch thất bại - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại