Số ca nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hồ Bắc (Trung Quốc) lần đầu tiên giảm xuống chỉ còn 1 chữ số

Hồng Anh |

Tính đến cuối ngày 11/3 vừa qua, tỉnh Hồ Bắc chỉ ghi nhận thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới, theo thông tin của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC).

Reuters trích dẫn thông cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, tính đến cuối ngày 11/3 vừa qua, tỉnh Hồ Bắc chỉ ghi nhận thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên vùng tâm dịch này ghi nhận số ca nhiễm trong ngày là 1 chữ số, hơn nữa tất cả 8 ca này đều tập trung trong phạm vi thành phố Vũ Hán - nơi dịch bệnh khởi phát.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các công ty, cơ sở sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài vì dịch bệnh.

Theo đó, sự lây lan của dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã chậm lại rõ rệt trong vòng 7 ngày qua nhờ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm lệnh phong tỏa toàn thành phố Vũ Hán, kiểm soát giao thông và di chuyển của người dân.

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục còn ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới ở các tỉnh, thành khác, trong đó bao gồm 6 trường hợp là người mới đến/trở về từ nước ngoài.

Trong số 6 trường hợp nói trên, có 3 ca bệnh được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông, và 3 ca còn lại được phát hiện ở các tỉnh Cam Túc và Hà Nam.

Nhìn chung, con số 15 ca nhiễm mới được ghi nhận vào cuối ngày 11/3 vẫn thấp hơn so với con số 24 người được ghi nhận vào 1 ngày trước đó.

Như vậy, tính đến cuối ngày 11/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã tăng lên 80.793 người, số ca tử vong tăng lên 3.169 người - trong đó có 10/11 ca tử vong được ghi nhận tại tâm dịch Hồ Bắc.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo trong một bài xã luận rằng mặc dù số ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày tại Trung Quốc tiếp tục giảm, nhưng tình hình vẫn còn khó khăn và nước này vẫn không loại trừ nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Trong khi dịch bệnh có những tiến triển tích cực, chính quyền Trung Quốc đang chuyển sự tập trung vào việc tái khởi động các nhà máy và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong chiến dịch ứng phó với dịch COVID-19. 

Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 2 vừa qua, và chỉ mới bắt đầu được khôi phục gần đây. Giới phân tích cho rằng các hoạt động sản xuất sẽ phải mất ít nhất 1 tháng nữa mới có thể được khôi phục ở mức bình thường.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và chuỗi cung ứng bị gián đoạn do dịch bệnh, theo Trung Hoa Nhật báo. 

Số ca nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hồ Bắc (Trung Quốc) lần đầu tiên giảm xuống chỉ còn 1 chữ số - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại