SLNA không 'ngán' những trận derby

Thanh Hưng |

Quá khứ, SLNA đã có những trận derby với Quân khu 4 và thu về những kết quả hết sức khả quan.

Năm 2009, đội Quân khu 4 trở thành tân binh của V.League. Trong lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xuất hiện ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo đã có tổng cộng 3 trận đấu với SLNA trên mọi đấu trường.

Trận derby thành Vinh đầu tiên giữa Quân khu 4 và SLNA diễn ra vào ngày 7/2/2009 trên sân Quân khu 4 (phường Trường Thi - thành phố Vinh). Với chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu vượt trội, đội bóng áo vàng đã đánh bại đội bóng áo da cam (màu áo truyền thống của đội bóng Quân khu 4), với tỉ số 1 - 0.

SLNA không ngán những trận derby - Ảnh 1.

Đội bóng Quân khu 4 tại mùa giải 2009. Ảnh: VnExpress

Chiến thắng này còn ý nghĩa hơn khi người ghi bàn là "cậu bé vàng" Phạm Văn Quyến, người vừa trở lại sau án treo giò từ vụ bán độ Bacolod, Philippines năm 2005. Pha lập công của Phạm Văn Quyến được thực hiện ở phút 48, góp công lớn giúp SLNA giành trọn vẹn 3 điểm trước "người hàng xóm" Quân khu 4, tại trận đấu thuộc vòng 1 V.League 2009.

Gần 2 tháng sau (4/4), thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh lại có dịp "tái ngộ" thầy trò HLV Vũ Quang Bảo, đó là tại vòng tứ kết Cúp QG 2009, diễn ra trên sân Vinh. Suốt 90 phút thi đấu, các chân sút của 2 đội đều không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn được tạo ra. Tỉ số hòa 0 - 0 buộc SLNA và Quân khu 4 phải đưa nhau vào những loạt sút luân lưu. Chung cuộc, SLNA đã vượt qua đội khách với tỉ số 3 - 1, nhờ phong độ xuất sắc của thủ môn ngoại Michal Sylhavy.

SLNA không ngán những trận derby - Ảnh 2.

SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu giao hữu với nhau. Ảnh tư liệu Thùy Dung

Lần thứ 3 đội bóng xứ Nghệ so tài cùng Quân khu 4, chính là trận lượt về tại V.League 2009, vòng đấu thứ 14, diễn ra vào ngày 6/6. Và cũng giống như trận đấu lượt đi, SLNA tiếp tục đánh bại "đội bóng xứ Nghệ" với tỉ số 1 - 0, cầu thủ ghi bàn lại là Phạm Văn Quyến (phút 16). Một sự trùng hợp đầy thú vị, từ tỉ số cho đến chủ nhân của bàn thắng. Như vậy, SLNA đã đánh bại Quân khu 4 cả 3 trận, mà không để thủng lưới bàn nào.

Kết thúc mùa giải 2009, đội bóng Quân khu 4 được chuyển giao cho Navibank Sài Gòn. Kể từ thời điểm ấy đến nay, SLNA chưa có thêm một trận derby thành Vinh hay derby Nghệ An nào nữa. Tuy nhiên, vào chiều 12/7 tới đây, trên sân Vinh, trận derby xứ Nghệ chính thức đầu tiên trong lịch sử sẽ diễn ra giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại