Sinh viên nhờ giảng lại vì mưa to không nghe rõ, hành động của giảng viên gây tranh cãi gay gắt

Hương Hương |

Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hội thoại và ứng xử lệch chuẩn của một giảng viên trường Đại học đã gây tranh cãi dữ dội.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại sự việc một giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học trực tuyến vì nhờ giảng lại do mưa to không nghe rõ khiến dư luận tranh cãi gay gắt.

Mở đầu đoạn clip, nam sinh viên trình bày với thầy giáo: "Mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?". Trước đề nghị vô cùng bình thường này, giảng viên ngay lập tức hỏi tên và nói: "Vậy tôi cho em ra khỏi lớp luôn khỏi học luôn ha. Mưa to quá học để làm gì, đi ngủ đi ha".

Thầy giáo nói tiếp: "Cái việc mưa to hay không, anh phải tự gắn cái tai phone vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng cho anh nhiều lần". Lúc này, nam sinh viên này đã đeo tai nghe nhưng vẫn không rõ mấy. Không chấp nhận lý do này, vị giảng viên vẫn quyết định: "Vậy thì làm sao học ha! Nghỉ môn này đi".

Sinh viên nhờ giảng lại vì mưa to không nghe rõ, hành động của giảng viên gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 1.

Giảng viên thẳng tay đuổi nam sinh ra khỏi lớp học. Ảnh cắt từ clip

Rồi thầy giáo lạnh lùng đuổi sinh viên ra khỏi buổi học trực tuyến. Sau khi có hành động quả quyết này, thầy hỏi những thành viên còn lại trong lớp: "Còn ai không nghe nữa không, cả lớp?". Nhanh chóng, tất cả đồng loạt trả lời "nghe rõ ạ".

Chưa hết, không hiểu vì lý do gì người thầy tiếp tục có những lời lẽ nặng nề, dọa "bóp cổ chết" sinh viên. Đỉnh điểm, để chấn chỉnh cả lớp, giảng viên này đã yêu cầu tất cả sinh viên còn lại mở webcam ngồi rõ mặt trong khung hình, mỗi người mở mic của mình nêu tên kèm câu nói khẳng định: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Sinh viên nào nói không rõ cũng bị thầy thẳng tay đuổi ra khỏi lớp học.

Sinh viên nhờ giảng lại vì mưa to không nghe rõ, hành động của giảng viên gây tranh cãi gay gắt - Ảnh 2.

Các sinh viên lần lượt đọc câu khẳng định mình có đủ giác quan như người bình thường.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã gây ra tranh luận dữ dội trên trang các diễn đàn sinh viên và các hội nhóm về cách ứng xử của một giảng viên. Đa phần ý kiến đều không đồng tình với cách làm của vị giảng viên này.

"Chỉ là một yêu cầu bình thường nhưng hành động đuổi sinh viên khỏi lớp học của thầy giáo hơi quá rồi".

"Sinh viên bảo trời mưa không nghe rõ nhờ giảng lại thầy đuổi, sinh viên nói thầy không nghe thầy cũng thẳng tay đuổi. Là sao đây".

"Đoạn clip cắt mất một đoạn không rõ diễn biến tiếp đó như thế nào, nhưng hành động và lời lẽ của thầy không chuẩn mực rồi", một số tài khoản bình luận.

Được biết, người trong clip là thầy tên L.M.T., giảng viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Thông tin trên Tri thức trực tuyến, PGS Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, sự việc trên xảy ra trong một lớp học trực tuyến khoa Điện - điện tử của trường.

Bước đầu, theo báo cáo của khoa, đoạn clip bị cắt một đoạn nên chưa phán ánh rõ toàn bộ sự việc đã diễn ra. Giảng viên có hành động và lời nói chưa đúng chuẩn mực do không kiềm chế được cảm xúc. Khi bình tĩnh lại, giảng viên đã cho sinh viên vào lớp tiếp tục học.

Ngoài ra, PGS Thịnh thông tin thêm, giảng viên giải trình hành động cho sinh viên ra khỏi lớp nhằm mục đích nhắc nhở mọi người tập trung hơn và đây đã là quy ước của người dạy với lớp. Về phía nhà trường đang yêu cầu các bộ phận liên quan tìm hiểu thêm sự việc để đảm bảo quyền lợi của cả 2 bên nếu phản ánh không đúng sự thật.

Sinh viên bị đuổi ra khỏi lớp vì mưa to không nghe không rõ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại