Singapore gây địa chấn, Campuchia suýt tạo ra cú sốc trước đối thủ Tây Á tại vòng loại WC

Linh Đan |

Campuchia và Singapore dù chỉ nằm ở nhóm hạt giống yếu nhất bảng đấu của mình nhưng đã có những trận đấu kiên cường trước những đối thủ mạnh hơn đến từ khu vực Tây Á.

Ở lượt trận thứ hai bảng C, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Campuchia có trận đấu thứ hai liên tiếp được chơi trên sân nhà và chạm trán Bahrain.

Sau trận hòa với tỉ số 1-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Keishuke Honda bước vào trận đấu với Bahrain với tâm thế khá tự tin. SVĐ Olympic tại thủ đô Prom Penh với sức chứ 50.000 chỗ tiếp tục được lấp đầy.

Chính điều này giúp các cầu thủ Campuchia có hiệp đấu đầu tiên chơi cực kỳ sòng phẳng với đối thủ xếp trên họ 61 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (109 so với 170). Thậm chí nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể chọc thủng lưới Bahrain.

Bước sang hiệp 2, HLV Honda vẫn tiếp tục chỉ đạo các học trò duy trì thế trận ăn miếng trả miếng với đối thủ, tuy nhiên điểm yếu về thể lực đã khiến các cầu thủ Campuchia dần bị lép vế. Phút 77, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Kamil Al-Aswad của Bahrain nhanh chân tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm tung lưới thủ môn Soksela Keo.

Bàn thua đến vào thời điểm thể lực đã đi xuống rõ rệt khiến Campuchia dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu. Dẫu sao, việc chỉ để thua 1 bàn trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều như Bahrain cũng là một thành tích đáng khen ngợi với thầy trò HLV Honda.

Singapore gây địa chấn, Campuchia suýt tạo ra cú sốc trước đối thủ Tây Á tại vòng loại WC - Ảnh 1.

Campuchia giành được 1 điểm sau 2 lượt trận, đứng áp chót bảng C.

Trong khi đó tại bảng D, Singapore trên sân nhà đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Palestine, đội bóng xếp hơn họ 60 bậc (hạng 162 so với hạng 102).

Ngay phút thứ 4, Shakir Hamzah đã tận dụng sai lầm của hậu vệ Palestine, cướp bóng và mở tỉ số cho Singapore với một pha ra chân rất nhanh từ cự ly hơn 10m. Đội bóng Tây Á rất nhanh chóng có bàn gỡ chỉ sau đó 9 phút nhờ công của Yasser Hamed.

Tuy nhiên đến phút 39, Safuwan Baharudin đã tái lập thế dẫn trước đội bóng đảo quốc sư tử bằng một pha bật cao đánh đầu đẹp mắt sau quả đá phạt góc của đồng đội.

Palestine sau đó tạo ra rất nhiều áp lực trong hiệp 2 thế nhưng đã không một lần tìm được mảnh lưới đối phương. Singapore giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 và tạo ra sự thú vị tại bảng D khi tam thời vươn lên dẫn đầu với 4 điểm.

Singapore gây địa chấn, Campuchia suýt tạo ra cú sốc trước đối thủ Tây Á tại vòng loại WC - Ảnh 2.

Bảng D hứa hẹn nhiều bất ngờ khi Palestine dù đánh bại Uzbekistan ở lượt trận đầu tiên nhưng sau đó lại bất ngờ gục ngã trước Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại