Sig Sauer nâng cấp súng máy M250 khiến nó trở nên ngắn và nhẹ hơn

Sao Đỏ
|

Công ty SIG Sauer đã giới thiệu phiên bản cập nhật của súng máy hạng nhẹ M250A1 dành cho Lục quân Mỹ.

 - Ảnh 1.

Phiên bản M250A1 có nòng súng ngắn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và một số thay đổi về thiết kế dựa trên phản ánh về kết quả hoạt động của vũ khí này bởi các binh sĩ thuộc Quân đội Mỹ.

Đại diện của SIG Sauer - ông Jason St. John, đã phát biểu về những thay đổi này trong triển lãm thường niên của Hiệp hội Lục quân Hoa Kỳ (AUSA). Theo trang The War Zone (TWZ), Mỹ đã nhận được các khẩu M250 cơ bản như một phần của chương trình Vũ khí Đội hình Thế hệ Tiếp theo.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên M250A1 là nòng súng mới dài 13 inch (33cm). Các khẩu M250 đang được sản xuất và đưa vào sử dụng hiện nay đều được trang bị nòng dài khoảng 16 inch (40,6cm), mặc dù ban đầu súng máy này được thiết kế với nòng dài 17,5 inch (44,45cm).

Đồng thời Quân đội Mỹ tiếp tục mua phiên bản nòng dài 16 inch, họ có thể lựa chọn cấu hình tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Theo ông St. John, việc chuyển sang nòng súng 13 inch không đòi hỏi phải thay đổi loại đạn 6.8×51mm. Quân đội Mỹ kết luận rằng ngay cả với nòng súng ngắn hơn, súng máy vẫn đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra về đường đạn và khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Nòng súng còn được thiết kế lại, giúp giảm trọng lượng của vũ khí hơn nữa. SIG Sauer vẫn chưa tiết lộ trọng lượng chính xác của M250A1 ở cấu hình mới. Phiên bản M250 tiêu chuẩn nặng khoảng 13 pound (xấp xỉ 5,9kg) không bao gồm đạn dược, ống ngắm và các thiết bị bổ sung.

 - Ảnh 2.

Mẫu M250A1 cũng được trang bị cơ chế thay nòng nhanh cải tiến. Cần lưu ý, phiên bản M250 cơ sở đã cho phép thay nòng súng, nhưng thiết kế ban đầu không bao gồm một tay cầm hoàn chỉnh để thao tác với nòng đã bị nung nóng.

Phiên bản cập nhật đã bổ sung thêm tay cầm tương ứng, và phần trên của ốp lót được tích hợp vào vũ khí hỗ trợ thay thế nòng súng. Trước đây bộ phận này hoàn toàn có thể tháo rời và dễ bị mất trong quá trình tác chiến.

Các nhà thiết kế cũng bổ sung thêm một bộ phận dẫn hướng cho piston trích khí. Điều này nhằm đơn giản hóa việc lắp đặt nòng súng và hệ thống trích khí trong điều kiện người lính cần thực hiện thao tác nhanh chóng và dưới áp lực cao.

SIG Sauer còn tinh chỉnh hệ thống trích khí của M250 để cải thiện độ tin cậy và giảm thiểu tác động của sự tích tụ carbon.

Vành bảo vệ cò súng được mở rộng để binh lính có thể sử dụng súng máy ngay cả khi đeo găng tay dày.

Báng súng được thay thế riêng. Trong quá trình vận hành các khẩu M250 cơ bản, người lính phát hiện mối nối giữa báng và thân súng có thể bị lỏng theo thời gian do va đập và sử dụng thông thường.

Khẩu M250A1 có thêm một tùy chọn lắp báng súng do Công ty Magpul chế tạo, khi loại này được các binh sĩ ưa thích hơn trong quá trình thử nghiệm. Cụm lắp ráp cũng được gia cố vững chắc hơn.

Điểm gắn súng máy vào giá ba chân và trên xe cơ giới cũng được gia cố. Để làm được điều này, các bu lông ngang đã được thêm vào, xuyên qua thân súng, giúp chịu được tốt hơn tải trọng do rung động kéo dài.

Hiện nay Lục quân Mỹ vẫn chưa chính thức phê duyệt cấu hình M250A1, vì vậy thiết kế vẫn có thể thay đổi. SIG Sauer kỳ vọng rằng hầu hết, hoặc tất cả các cải tiến đề xuất cuối cùng sẽ được chấp nhận.

Súng máy M250 được chế tạo như một phần của chương trình NGSW để thay thế loại M249 SAW cỡ nòng 5.56mm. Nó sử dụng loại đạn mới 6.8×51mm, thuộc cùng dòng với súng trường M7 và súng carbine M8.

Trước đó súng trường M7 cũng đã trải qua một quá trình cải tiến tương tự. Sau những lời chỉ trích về trọng lượng và kích thước, SIG Sauer đã dần rút ngắn và giảm trọng lượng thiết kế, cuối cùng dẫn đến sự ra đời của mẫu M8 nhỏ gọn hơn.

Theo The War Zone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại