“Siêu xe” Mercedes gắn biển giả quân đội: Công an liên lạc, tài xế không quay về làm việc

T.Nguyên |

Chiếc "siêu xe" Mercedes-Benz G55 AMG được lực lượng chức năng phát hiện đang trùm kín bạt tại ga ra của nhà hàng ở đường Trần Khéo, quận Ninh Kiều.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ thông tin trên báo Dân trí, chiếc xe "khủng" Mercedes-Benz G55 AMG mang biển đỏ TM 23-66 xuất hiện trên đường phố Cần Thơ gây xôn xao dư luận, được xác định gắn biển số quân đội giả.

Ngay khi có thông tin về chiếc xe, ông đã chỉ đạo CSGT phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ lai lịch xe.

"Đúng là xe này mang biển số giả rồi. Chúng tôi cũng đã xác minh ở Cục xe máy của Bộ Quốc phòng. Biển số này không đăng ký cho chiếc xe nào Mercedes cả. Tôi đã cho lực lượng chức năng truy tìm chiếc xe này", báo Vietnamnet dẫn lời Đại tá Hạnh.

“Siêu xe” Mercedes gắn biển giả quân đội: Công an liên lạc, tài xế không quay về làm việc - Ảnh 1.

Chiếc 'siêu xe' đã được tìm thấy trong một nhà hàng. Ảnh: Huy Phương/Một thế giới

Theo nguồn trên, sáng nay (9/8), chiếc "siêu xe" được cảnh sát và quân đội QK9 phát hiện nằm trong bãi xe của một nhà hàng trên ở đường Trần Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đáng nói, tại hiện trường, xe này được phủ bạt kín, biển số quân đội TM 23-66 và nhãn hiệu G55 và chữ AMG đã bị tháo.

Danh tính người điều khiển xe được báo Gia đình Việt Nam thông tin là L.N.C. M. (sinh năm 1985, ngụ tại TP.HCM). M thuê khách sạn trong khuôn viên nhà hàng nghỉ ngơi hôm 8/8, tới sáng 9/8 thì rời khỏi nơi này bằng taxi.

Cũng theo báo Gia đình Việt Nam, khi công an liên lạc điện thoại với tài xế thì người này không quay lại khách sạn để làm việc. Công an đã lập biên bản có sự chứng kiến của lực lượng Điều tra QK9.

Tin từ Dân trí cho hay, Mercedes-Benz G55 AMG là dòng xe được mệnh danh là "ông hoàng việt dã. Xe có khối động cơ V8, tăng áp, dung tích 5,5 lít, sản sinh công suất tối đa 500 mã lực tại 6.100 vòng/phút.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại