"Siêu vũ khí" mới của Nga có thể khiến Mỹ ngậm ngùi xếp sau

Huỳnh Huy Chương |

Với những thử nghiệm thành công, Nga có thể nắm giữ vị trí số một trong việc chế tạo máy bay siêu thanh nhanh nhất thế giới.

Thực tế, việc chế tạo một động cơ có tốc độ gấp 4 âm thanh ở hiện tại ở phần lớn những quốc gia là điều khá dễ dàng. Nhưng việc lựa chọn vật liệu có đủ độ bền mới là là vấn đề cốt lỗi.

Siêu vũ khí mới của Nga có thể khiến Mỹ ngậm ngùi xếp sau - Ảnh 1.

Ảnh: DailyMail.

Mới đây, Nga đã công bố những thử nghiệm ban đầu thành công về một loại vật liệu có đủ độ bền để chịu được nhiệt độ và áp suất khi bay với tốc độ vượt cả âm thanh.

Với vận tốc 6000 km/giờ, động cơ sẽ bắt toàn bộ máy bay chịu tác động với không khí và các vật chất khác, do đó sẽ làm cho nhiệt độ tăng đến 1500˚C .

Ở ngưỡng nhiệt độ này sẽ không có bất kỳ loại vật liệu thông thường nào có thể chịu được.

Tuy nhiên, Nga có vẻ đã rất thành công trong việc tạo ra loại vật liệu có đủ độ bền lẫn phù hợp với thiết kế của máy bay trong "cuộc đua máy bay siêu thanh" với các cường quốc.

Siêu vũ khí mới của Nga có thể khiến Mỹ ngậm ngùi xếp sau - Ảnh 2.

Ảnh: DailyMail.

Trước tình hình căng thằng ở mức "canh phòng" lẫn nhau ngoài vũ trụ của Nga và Anh, Mỹ, các chuyên gia quân sự dự đoán đây rất có thể là một dạng máy bay chiến đấu hạt nhân phục vụ cho chiến tranh từ vũ trụ.

Nó càng trở nên rõ ràng hơn nữa khi chỉ vài ngày sau khi Nga công bố về máy bay siêu thanh thì Anh lập tức giới thiệu mẫu máy bay tàng hình công nghệ cao mới với kinh phí 200 triệu bảng Anh.

Ngay cả Trung Quốc cũng hứa hẹn sẽ hoàn thành một loại máy bay siêu thanh nhanh hơn cả Nga vào năm 2030 với mục đích phát triển du lịch.

Video: Hình ảnh xây dựng máy bay siêu thanh của Nga/DailyMail.

Theo như những thông báo mới của Nga, chiếc máy bay trong phim viễn tưởng này sẽ thành hiện thực rất sớm.

Nguồn: DailyMail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại