Trang Navy Recognition trích dẫn lời ông Chris Kastner - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Huntington Ingalls Industries cho biết , Hải quân Mỹ đang chuẩn bị xác định lịch trình thiết kế ban đầu cho thiết giáp hạm tên lửa dẫn đường BBG(X) (còn được gọi là lớp Trump) trong vòng 30 đến 60 ngày tới.
Lời làm rõ từ người đứng đầu tập đoàn đóng tàu khổng lồ của Mỹ là dấu hiệu cụ thể đầu tiên về khung thời gian kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố khởi động chương trình thiết giáp hạm thế hệ tiếp theo vào tháng 12 năm 2025.
Như Navy Recognition đã lưu ý, Hải quân Mỹ hiện đang đánh giá xem các thiết giáp hạm này phù hợp để thay thế chương trình tàu khu trục thế hệ tiếp theo lớp DDG(X) như thế nào, cũng như việc loại bỏ dần dự án tàu hộ vệ FF(X) (lớp Constellation).
Khi nói về các thiết giáp hạm tương lai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ban đầu sẽ chế tạo 2 chiếc, và kế hoạch dài hạn là từ 10 đến 20 chiếc.
Ông Trump nói thêm, việc sản xuất chiếc thiết giáp hạm đầu tiên sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2030, và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế vào trong thập niên 2040. Ở giai đoạn này, chưa có ngày cụ thể hoặc lịch trình chính thức nào được ấn định, vì dự án BBG(X) vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
Nếu chương trình được hoàn thành, các tàu lớp Trump sẽ là những thiết giáp hạm đầu tiên của Mỹ được chế tạo kể từ Thế chiến II, sau khi chiến hạm lớp Iowa cuối cùng được cho ngừng hoạt động vào năm 1992.
Khu trục hạm lớp Trump là một dự án đầy tham vọng của Hải quân Mỹ.
Theo Hải quân Hoa Kỳ, các tàu lớp BBG(X) dự kiến sẽ có chiều dài từ 256 đến 268 mét, chiều rộng từ 32 đến 35 mét và lượng giãn nước toàn tải trên 35.000 tấn.
Số lượng thủy thủ đoàn dự kiến sẽ từ 650 đến 850 người - lớn hơn đáng kể so với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke hiện tại (tối đa 380 sĩ quan và thủy thủ).
Tuy vậy con số trên vẫn nhỏ hơn đáng kể so với thiết giáp hạm lớp Iowa từng sử dụng ttrong Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên, vốn cần khoảng 2.700 thủy thủ, và khoảng 1.800 người sau khi được hiện đại hóa vào những năm 1980.
Các thiết giáp hạm mới dự kiến sẽ tích hợp sẵn hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 128 ống phóng, cũng như một hệ thống bổ sung để phóng 12 tên lửa chống hạm siêu thanh CPS, việc phát triển và thử nghiệm tổ hợp này hiện vẫn chưa hoàn tất.