Siêu tàu sân bay Mỹ quay trở lại hoạt động

Quỳnh Như |

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở lại hoạt động trên biển sau khi hoàn tất sửa chữa hư hỏng do hỏa hoạn.

Hạm đội 6 Hải quân Mỹ hôm thứ Năm (2/4) cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở lại hoạt động và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sau khi được sửa chữa do hỏa hoạn tại khu vực giặt là.

"Tàu Gerald R. Ford sẵn sàng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ hỗ trợ ở bất kỳ khu vực hoạt động nào", tuyên bố được Hạm đội 6 đưa ra sau khi tàu rời Split (Croatia).

Siêu tàu sân bay USS Gerald R . Ford trở lại hoạt động vào Năm 2026 - Ảnh 1.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Washington, Đô đốc Daryl Caudle - Tham mưu trưởng Hải quân, ca ngợi thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Gerald R. Ford vì nỗ lực chữa cháy và đưa con tàu trở lại hoạt động chỉ hai ngày sau vụ hỏa hoạn.

"Họ đã chiến đấu, dập tắt đám cháy và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chỉ hai ngày sau đó", Đô đốc Daryl Caudle nói.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) được xem là siêu tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất của Hải quân Mỹ, đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 6/3 và tiến vào Biển Đỏ như một phần của hoạt động tăng cường quân sự rộng lớn hơn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tàu sân bay này thường hoạt động cùng với một hạm đội tàu hộ tống, bao gồm các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường, cũng như các tàu hỗ trợ cung cấp hậu cần và bảo trì.

Con tàu được rút khỏi chiến dịch quân sự không lâu sau sự cố hoả hoạn tại khu giặt là vào ngày 12/3 và di chuyển tới căn cứ Mỹ tại vịnh Souda, trên đảo Crete (Hy Lạp), để tiến hành sửa chữa các khu vực bị hư hại.

Sau khi hoàn tất quá trình khắc phục, tàu đã cập cảng Croatia để tiếp tế theo kế hoạch trước khi chính thức quay trở lại hoạt động trên biển.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ, gồm: Tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Tàu có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn khi đầy tải. Chiều dài của tàu là 333 mét, rộng 78 mét. Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân A1B, có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại