*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đức được cho là đang phát triển chương trình siêu xe tăng, một phần bắt nguồn từ sự ra đời của siêu xe tăng T-14 Armata của Nga.
Tờ Ibtimes ngày 15/9 đưa tin, nhà sản xuất thiết bị quân sự Uralvagonzavod của Nga đang cân nhắc khả năng xuất khẩu xe tăng thế hệ mới T-14 Armata cho các khách hàng nước ngoài.
Theo ông Oleg Siyenko, CEO tập đoàn Uralvagonzavod, trong điều kiện sản xuất hàng loạt, chi phí một chiếc Armata là 250 triệu rúp, giảm một nửa so với chi phí ban đầu.
Dù T-14 Armata được Nga gọi là siêu tăng, nhưng dưới sự phân tích của nhiều chuyên gia, sức mạnh của dòng tăng này đang bị nghi ngờ.
Theo GS Gvosdev, dù bị phương Tây cho là "chỉ mang tính chất trình diễn, truyền thông" nhưng tăng Armata vẫn tạo ra mối đe dọa nhất định với Mỹ. Nó mang thông điệp sâu xa của Nga.
Cuộc duyệt binh lớn với những trang bị vũ khí hiện đại gửi đến các nước phương Tây - đặc biệt là NATO đang lăm le áp sát biên giới nước Nga một sự “răn đe”.
Ông Victor Murakhovsky cho rằng việc một loạt xe tăng Armata có thể vận hành trơn tru chỉ trong 3 tháng đã là một điều đáng khen ngợi. Sự cố mới đây của Armata là điều bình thường.
Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata của Nga đã gặp sự cố "đáng xấu hổ" ngay trên Quảng trường Đỏ.
Theo GS Mark Galeotti, do xe tăng Armata thể hiện phần nào năng lực của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga nên Moscow không tiếc công sức gây sự chú ý lớn về nó.
Một độc giả Anh không tin xe tăng Nga có cơ hội chiến thắng trước các khí tài quân sự của NATO, khi bình luận về việc Moscow vừa công bố hình ảnh chính thức của siêu tăng Armata.
Sau một thời gian dài giữ bí mật, hôm qua (4/5), Bộ Quốc phòng Nga đã lần đầu tiên công bố trên website của mình hình ảnh đầy đủ về mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata.
Gần đây, giới chuyên gia quân sự đang rất quan tâm tới thế hệ xe thiết giáp hạng nặng đa dụng Armata và dòng xe tăng thế hệ mới có số hiệu T-14 của Nga.