Tính đến tháng 8/2025, ITER, dự án quốc tế quy mô lớn nhằm tái tạo năng lượng Mặt Trời trên Trái Đất - phản ứng tổng hợp hạt nhân - vừa bước sang giai đoạn then chốt: Bắt đầu giai đoạn lắp ráp cuối cùng cho lõi lò phản ứng.
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) là siêu dự án quốc tế lớn nhất lịch sử nhân loại về năng lượng nhiệt hạch, nhằm tái tạo quá trình hợp hạch của Mặt Trời trên Trái Đất để sản xuất năng lượng sạch, vô tận.
ITER không chỉ là lò phản ứng mà còn là biểu tượng hợp tác quốc tế, với 35 quốc gia tham gia, chiếm hơn nửa dân số và phần lớn kinh tế toàn cầu. Nhật Bản cung cấp nam châm, Nga sản xuất cuộn dây, Mỹ phụ trách hệ thống làm mát, Trung Quốc đảm bảo nguồn điện, còn châu Âu xây dựng công trình và cung cấp gần nửa linh kiện.
Nỗ lực khổng lồ này nhằm tiến đến hoàn thiện giấc mơ: Tạo được phản ứng tổng hợp hạt nhân để nhân loại sở hữu nguồn năng lượng sạch, khổng lồ.
Hãy cùng tìm hiểu về ITER qua 5 câu hỏi thú vị sau:
Đáp án đúng là: B. Tái tạo năng lượng của Mặt Trời trên Trái Đất
Giải thích: ITER là siêu dự án quốc tế tái tạo năng lượng nhiệt hạch, mô phỏng quá trình hợp hạch của Mặt Trời để sản xuất năng lượng sạch, với mục tiêu hiệu suất gấp 10 lần (500 MW đầu ra từ 50 MW đầu vào).
Đáp án đúng là: C. Hình bánh donut (tokamak), 150 triệu độ C
Giải thích: Buồng phản ứng tokamak dạng bánh donut chứa plasma hydro được làm nóng tới 150 triệu độ C, nóng hơn lõi Mặt Trời, để thực hiện phản ứng hợp hạch.
Đáp án đúng là: C. Tập đoàn Mỹ Westinghouse Electric Company
Giải thích: Westinghouse Electric Company (Mỹ) giành hợp đồng 168 triệu euro để lắp ráp lõi, phối hợp với đối tác Italy, đòi hỏi độ chính xác cao để hàn 9 khối thép khổng lồ.
Đáp án đúng là: B. 35 quốc gia, hơn nửa dân số
Giải thích: ITER có sự tham gia của 35 quốc gia, đại diện hơn nửa dân số và phần lớn nền kinh tế toàn cầu, với các đóng góp như nam châm từ Nhật Bản, cuộn dây từ Nga.
Đáp án đúng là: C. Không tạo rác thải phóng xạ lâu dài, nhiên liệu dồi dào
Giải thích: Hợp hạch không tạo rác thải phóng xạ lâu dài, không nguy cơ tan chảy lõi, và sử dụng đồng vị hydro dồi dào từ nước biển, đủ cung cấp năng lượng cho nhân loại hàng triệu năm.