Sĩ Thanh: "Sau nhiều năm sống trên đời, tôi thấy thẳng thắn quá không tốt"

Tùng Ninh |

"Thẳng thắn quá sẽ dẫn tới vạ miệng, gây nên những hệ lụy đáng tiếc" – Sĩ Thanh nói.

Vừa qua, chương trình Tài tám tếu đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lynk Lee, Sĩ Thanh cũng diễn viên Quốc Khánh, Khả Như. Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về việc có nên thẳng thắn quá hay không.

Với quan điểm cho rằng nên sống thẳng thắn hết mức có thể, diễn viên Quốc Khánh lên tiếng đầu tiên:

Sĩ Thanh: Sau nhiều năm sống trên đời, tôi thấy thẳng thắn quá không tốt - Ảnh 1.

Quốc Khánh

"Tôi cảm thấy bất công cho những người thẳng thắn như tôi. Ví dụ, nếu tôi khen chị Khả Như đẹp quá, chị sẽ rất thích. Ngược lại, nếu tôi góp ý chị Khả Như một điều gì đó, chị sẽ không thích đâu.

Con người ta ngộ lắm. Họ chỉ thích tin vào những điều họ muốn nghe. Ai khen thì thích còn góp ý thẳng thắn sẽ bị nói kỳ quá. Sự thẳng thắn bị nhìn theo một góc rất tiêu cực.

Trong khi đó, thẳng thắn là sự thật, không thể lấp liếm, nói phân nửa, phải nói nhanh nói gọn, nói trúng đích. Theo tôi, con người ta nên thẳng thắn. Thẳng thắn không phải bao nhiêu là đủ mà quan trọng ở cách nói ra sao cho đối phương dễ chịu.

Tuy nhiên, dù nói thế nào thì vẫn phải đảm bảo đúng sự thật, không thể vì xoa dịu đối phương mà nói khác đi, kỳ lắm.

Đôi khi, thẳng thắn cũng phải tập, tập sao để vừa thẳng thắn vừa không gây khó chịu cho người khác. Về phía người nhận, nên học cách đón nhận sự thẳng thắn một cách bình tĩnh".

Sĩ Thanh: Sau nhiều năm sống trên đời, tôi thấy thẳng thắn quá không tốt - Ảnh 3.

Lynk Lee

Khả Như đồng tình với Quốc Khánh: "Thẳng thắn không có đúng sai, phải nói đúng vào trọng tâm".

Lynk Lee cũng chung quan điểm: "Tôi nghĩ, thẳng thắn là tính cách, không thể lươn lẹo được. Đã thẳng thắn là phải chấp nhận mất lòng. Làm gì có kiểu thẳng thắn nào lại còn tinh tế, không để mất lòng người khác.

Kể cả trong tình yêu, tôi luôn muốn phải thẳng thắn. Nếu tôi thích một ai đó mà người ta cứ lập lờ với tôi, tạo hi vọng cho tôi nhưng lại không thích tôi thì tôi rất buồn. Thà cứ nói thẳng là không thích tôi cho xong".

Sĩ Thanh lập tức phản bác Lynk Lee và Quốc Khánh: "Lynk Lee lầm rồi. Thẳng thắn mà để mất lòng người khác như Lynk Lee nói đôi khi là vô duyên, cái miệng đi trước, cái não đi sau.

Sau nhiều năm sống trên đời, tôi nhận ra việc thẳng thắn quá mức không hề tốt và đôi khi gây hại cho bản thân mình lẫn người khác. Việc thẳng thắn sẽ làm tổn thương người khác".

Sĩ Thanh: Sau nhiều năm sống trên đời, tôi thấy thẳng thắn quá không tốt - Ảnh 4.

Khả Như

Quốc Khánh vẫn bảo vệ quan điểm của mình: "Tôi nghĩ, xã hội này nên tập làm quen với việc nghe những lời thẳng thắn đi, đừng nghe những lời vuốt ve nữa. 

Chúng ta phải biết thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, trắng là trắng, đen là đen. Có như vậy xã hội mới phát triển được".

Sĩ Thanh vẫn không đồng tình: "Trong nhiều trường hợp, thẳng thắn quá sẽ dẫn tới vạ miệng, gây nên những hệ lụy đáng tiếc. Tôi vẫn nghĩ chúng ta không nên thẳng tuột quá mức".

Sĩ Thanh: Sau nhiều năm sống trên đời, tôi thấy thẳng thắn quá không tốt - Ảnh 5.

Sĩ Thanh

Cuộc tranh cãi kết thúc khi mỗi người đều bảo vệ quan điểm của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại