Sepang: Hồ sơ của Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa án tối cao

Thủy Thu |

Đây là thông báo mới nhất từ tòa Sepang về vụ nghi án của Đoàn Thị Hương, theo Bharian.

Theo Bharian (Malaysia), thẩm án phiên tòa đã ra lệnh chuyển hồ sơ của nghi phạm Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah lên tòa thượng thẩm xét xử. Theo luật hiện hành tại Malaysia, chỉ có tòa án cấp thượng thẩm mới có quyền tuyên án tử hình.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về phiên tòa tối cao trên.

Trước đó, tại phiên tòa lần thứ 2 hôm 13/4, thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin đã quyết định dời buổi xét xử tiếp theo sang ngày 30/5 do bên phía công tố viên chưa có đủ tài liệu cho hồ sơ vụ án.

Cụ thể, phiên tòa hôm 13/4, các công tố viên Malaysia đã trình lên quan tòa các bằng chứng mà họ củng cố được trong thời gian qua, dùng để buộc tội Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.

Chủ tọa phiên tòa khi đó xem xét và quyết định bằng chứng của bên công tố có đạt đủ yêu cầu để đưa lên tòa cấp cao hơn (Tòa thượng thẩm) tiến hành thủ tục xét xử hay không. Cuối cùng, do bên công tố chưa đủ chứng cứ nên phiên tòa đã được dời sang sáng nay 30/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại