Sếp VFF lên tiếng, đội tuyển Việt Nam sắp có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng?

Misa |

Cầu thủ nhập tịch hứa hẹn là nguồn bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Trong cuộc đọ sức tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã nhận 2 bàn thua sớm đều được ghi bởi các cầu thủ nhập tịch. Người mở tỉ số là trung vệ Jay Idzes cao tới 1m90 và đang thi đấu ở Serie B trong màu áo Venezia. Ragnar Oratmangoen - tiền đạo nâng tỉ số lên 2-0 - thậm chí mới nhận quốc tịch Indonesia được hơn 1 tuần. Không thể phủ nhận, nhóm cầu thủ nhập tịch đã giúp tăng cường đáng kể sức mạnh cho tuyển Indonesia.

Sếp VFF lên tiếng, đội tuyển Việt Nam sắp có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng?- Ảnh 1.

Ragnar Oratmangoen (áo trắng, số 11) ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Indonesia.

Bên phía đội tuyển Việt Nam cũng có một cầu thủ mới nhận quốc tịch được vài tháng là thủ môn Filip Nguyễn. Thủ thành 31 tuổi nhanh chóng khẳng định vị trí trong khung thành bằng hàng loạt màn trình diễn xuất sắc.

Chia sẻ về vấn đề cầu thủ nhập tịch, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: "Rõ ràng bóng đá thế giới đang thay đổi rất nhanh và chắc chắn trong thời gian tới bóng đá Việt Nam cũng sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta đã nhập tịch được cầu thủ gốc Việt, ví dụ Filip Nguyễn. Chúng ta nhìn sang các quốc gia khác và nhận thấy rằng họ cũng đang thay đổi như vậy.

Chúng ta không thể nào giữ lại quan điểm cũ được nữa. Rõ ràng là có những quan điểm mới. LĐBĐ Việt Nam cũng đã suy tính để giúp lực lượng của đội tuyển Việt Nam ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, VFF không phải đơn vị giải quyết về vấn đề nhập tịch mà phải theo Luật Quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi không thể đứng ra nhập tịch cho một cầu thủ, mà phải dựa vào cầu thủ ấy có đảm bảo các điều kiện theo Luật định hay không".

Cả 2 HLV Park Hang-seo và Troussier trong thời gian làm việc cũng đều nhắc đến vấn đề tận dụng các cầu thủ Việt kiều. HLV Park Hang-seo từng sang tận châu Âu để trực tiếp theo dõi tiền đạo Alexander Đặng. Còn HLV Troussier khi lên danh sách tập trung đội U23 Việt Nam đã gọi tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh dù cầu thủ này mới 18 tuổi.

Sếp VFF lên tiếng, đội tuyển Việt Nam sắp có thêm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng?- Ảnh 2.

Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh đã có thời gian tập luyện làm quen cùng U23 Việt Nam.


Với sự chủ động đến từ VFF, mong rằng nguồn lực từ cầu thủ Việt kiều sẽ được tận dụng tốt hơn để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam giữa cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và ở tầm châu lục nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại