Sếp đầu ngành thể thao hành động ý nghĩa với tuyển nữ Việt Nam

Tú Anh |

Sáng 8/3, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm ĐT nữ Việt Nam, đồng thời tin tưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đạt mục tiêu cao nhất ở tất cả các giải tham dự.

"Hôm nay là ngày 8/3, chúng tôi đã chọn ngày có ý nghĩa để đến thăm và động viên, chúc mừng ĐT nữ Việt Nam của chúng ta. Trong nhiều năm qua, ĐT nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực cũng như châu lục gặt hái rất nhiều thành công, cụ thể nhất là 5 lần vô địch SEA Games. Trong lúc ĐT bóng đá nam đang gặp nhiều khó khăn thì ĐT nữ Việt Nam đã bù đắp lại, làm cho người hâm mộ cảm thấy ấm lòng hơn", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời chúc.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung cũng chia sẻ ĐT nữ Việt Nam, gồm 24 vận động viên, sau 2 tuần chuẩn bị về thể lực và lực lượng đã và đang ở trạng thái tốt nhất, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tất cả các cầu thủ đều đang phấn chấn tập luyện, phát huy tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Vào ngày 29/3 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan để tham dự vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020 với các đối thủ là Hongkong (Trung Quốc), Jordan và chủ nhà Uzbekistan. Các trận đấu của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào các ngày 3, 6 và 9/4.

Trong tháng 8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh tài tại AFF Cup với đối thủ đáng gờm nhất là Thái Lan, trước khi bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games ở Philipines vào tháng 11. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cam kết Bộ, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ĐT nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ chúc mừng các cô gái Việt Nam ngày 8/3, Bộ trưởng Thiện còn sang đội tuyển U23 Việt Nam để động viên thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại