Sếp bóng đá Việt Nam tiết lộ thể thức V.League 2021, tuyên bố hạn chế thuê trọng tài ngoại

Linh Đan |

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thừa nhận chất lượng trọng tài Việt Nam còn không ít thiếu sót, tuy nhiên việc thuê trọng tài ngoại sẽ không được ưu tiên ở V.League 2021.

"Quan điểm của VFF là hạn chế thuê trọng tài ngoại, trừ vài trận đấu nhạy cảm. Vấn đề là chất lượng và số lượng trọng tài Việt Nam có thế nào thì vẫn luôn sử dụng, nâng cao chất lượng, số lượng và tất nhiên cần cả quá trình", Chủ tịch VPF Trần Anh Tú trao đổi với truyền thông sau Hội nghị Tổng kết Các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 diễn ra vào trưa nay (20/11).

Nói chi tiết hơn về vấn đề gây ra nhiều tranh cãi nhất trong mùa giải vừa qua, ông Trần Anh Tú chia sẻ: "Vấn đề trọng tài, các CLB hầu hết đều đề cập. Công tác trọng tài 2020 với giai đoạn 1 mắc rất nhiều sai sót nhưng tới giai đoạn 2, VPF đã quyết tâm thay đổi thể thức tập huấn, nâng cao chất lượng. Trọng tài tốt hơn, sai sót ít hơn.

Tuy nhiên, mọi người đều góp ý về việc lực lượng trọng tài mỏng, đôn nhiều từ hạng Nhất lên. Đó là điểm yếu trong đào tạo lực lượng trọng tài. Ban trọng tài sẽ phải nâng cấp, cải thiện, đào tạo trọng tài đông hơn chứ không phải cứ vào mùa giải, bị áp lực số lượng trọng tài quá ít nên phân công khó khăn. Đây không phải vấn đề xử lý ngay được mà cần quá trình vì chúng ta đã hổng việc đào tạo trọng tài từ trước tới nay rồi.

Ở mùa giải 2020, thường trực VPF đã hai lần làm việc với Ban trọng tài về việc này rồi. Chúng tôi luôn hợp tác với Ban trọng tài, hỗ trợ việc tập huấn. Còn việc đào tạo, quản lý trọng tài thuộc về VFF. Tôi biết VFF cũng rất quyết tâm trong việc này. Hy vọng sẽ nâng được chất lượng trọng tài lên để giảm bớt sai sót ở các mùa tới".

Sếp bóng đá Việt Nam tiết lộ thể thức V.League 2021, tuyên bố hạn chế thuê trọng tài ngoại - Ảnh 1.

Đại diện các đội bóng tham dự Hội nghị Tổng kết Các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020. (Ảnh: VPF)

Liên quan đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, ông Trần Anh Tú cho biết V.League 2021 dự kiến sẽ khởi tranh vào giữa tháng 1 năm sau. Trước đó, trận Siêu cúp quốc gia giữa Viettel và Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 9/1/2021.

Về thể thức, ban tổ chức dự kiến vẫn giữ nguyên cách thi đấu như ở mùa giải 2020. Quỹ thời gian trong năm 2021 khá eo hẹp do cần dành thời gian để các ĐTQG tập trung thi đấu vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31 nên đây được coi là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên việc có bao nhiêu suất xuống hạng, chia nhóm ra sao, mỗi nhóm có bao nhiêu đội hiện chưa được quyết định và cần thời gian để bàn bạc thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại