SEA Games 31 qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

Minh Ngọc/VOV2 |

SEA Games 31 đã đi hơn nửa chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc, tất cả đều có ấn tượng tốt về công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam.

Góp phần tạo nên sự thành công của công tác tổ chức trong những ngày qua là những việc làm có phần lặng lẽ của đội ngũ tình nguyện viên trẻ tuổi. Song trên thực tế họ thường là những người đến sân thi đấu sớm nhất và cũng là người ra về muộn nhất, hỗ trợ rất nhiều hoạt động cho các đoàn thể thao quốc tế. Sức trẻ, sự nhiệt tình không ngại khó và nụ cười luôn ở trên môi đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các đoàn vận động viên quốc tế.

Anh Zjen Fong Chua - Quản lý Đội tuyển Dance Sport Quốc gia Malaysia cho biết: "Mọi thứ đều được sắp xếp rốt tốt, chúng tôi đều không thấy có vấn đề gì cả. Các tình nguyện viên rất hay giúp đỡ chúng tôi thông qua các việc như phiên dịch, chuẩn bị mọi thứ, họ sắp xếp tất cả đều rất tốt".

Anh German Enriquez - HLV môn Khiêu vũ thể thao Đội tuyển Quốc gia Philippines chia sẻ: "Mọi thứ từ trang điểm, kiểu tóc, trang phục thi đấu, họ đều thông thạo và hỗ trợ cho chúng tôi. Hay chủ động mua đồ ăn, vật dụng hàng ngày".

Không chỉ công tác tình nguyện viên, các đoàn thể thao nước ngoài còn đánh giá cao về công tác tổ chức giải đấu của Việt Nam.

Anh Nimuel là một trong số các vận động viên người Philippines tham dự kỳ SEA Games 31, đây cũng là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Theo anh, công tác chuẩn bị của Việt Nam rất cẩn thận, chu đáo, đánh giá tốt đội trọng tài ở môn thi đấu. Anh Nimuel nói: "Ở các nhà thi đấu, tôi thấy có lực lượng an ninh hỗ trợ rất tốt, khán giả đến xem rất đông, tinh thần thể thao của người Việt Nam rất cao.

Các trọng tài đều chấm điểm rất công bằng, tôi đánh giá cao kỳ đại hội này hơn so với kỳ đại hội trước. Tôi đã ở đây từ đầu mùa thi đấu, tiến độ cuộc thi và nhà thi đấu rất tốt. Đến giờ chúng tôi không thấy có vấn đề gì. Chúng tôi được họ giúp đỡ lên kế hoạch mọi thứ, giúp đỡ bất kì lúc nào".

Đại biểu các đoàn thể thao Philippines, Malaysia còn cho rằng, không chỉ chuyên nghiệp về giải đấu mà đến Việt Nam họ đã được thưởng thức rất nhiều ẩm thực cũng như khám phá du lịch.

Anh Amirul Hakimi bin Jamil (Malaysia) chia sẻ: "Tôi thích ăn bánh mì. Hà Nội có nhiều địa điểm du lịch, tôi có thể đi bằng ô tô đến đó".

Cùng chung cảm tưởng, Abbey Clarin, một CĐV người Canada nói: "Chúng tôi đã thăm quan hồ Hoàn Kiếm, đi tour ẩm thực trong những ngày hôm trước. Tôi thấy văn hoá ở đây rất hay và đặc biệt chúng tôi rất thích đồ ăn Việt Nam".

Cảm nhận của các đoàn thể thao đã thể hiện rõ tình cảm mến khách, sự quyết tâm của Việt Nam trong đại hội thể thao lần này. SEA Games 31 không chỉ là "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" mà còn là cơ hội để đưa hình ảnh con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại