SC Heerenveen mở bán áo đấu Văn Hậu, nhưng có một sự thật kém vui đang diễn ra ở Việt Nam

Linh Đan |

Lượng khán giả Việt Nam truy cập fanpage của Heerenveen tăng vọt kể từ khi CLB này chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên điều này chưa chắc đã đi kèm với những tăng trưởng về thương mại.

Chiều 31/8, CLB Hà Nội xác nhận thương vụ Đoàn Văn Hậu chuyển tới Heerenveen của Hà Lan với bản hợp đồng cho mượn cho thời hạn 1 năm kèm điều khoản mua đứt. Hai ngày sau, hậu vệ sinh năm 1999 chính thức vượt qua cuộc kiểm tra y tế và có buổi họp báo ra mắt tại đội bóng mới.

Đến tối nay (6/9), Heereveen đưa ra thông báo về việc áo đấu của Văn Hậu chuẩn bị được bày bán. Đối tượng khách hàng mà CLB của Hà Lan nhắm đến rõ ràng là những khán giả Việt Nam, khi số lượng người theo dõi trang fanpage của Heereveen tăng chóng mặt trong những ngày qua, trong đó đa phần là người Việt (tăng từ 73.000 lên gần 320.000 chỉ sau 6 ngày).

Tuy nhiên có một vấn đề đang diễn ra ở Việt Nam mà bộ phận kinh doanh của CLB đang thi đấu tại Eredivisie sẽ phải lưu tâm. Những chiếc áo nhái lại mẫu thiết kế của Heerenveen trên thực tế đã xuất hiện tại Việt Nam từ ngày 4/9, tức là trước cả khi đội bóng này mở bán áo chính thức.

SC Heerenveen mở bán áo đấu Văn Hậu, nhưng có một sự thật kém vui đang diễn ra ở Việt Nam - Ảnh 1.

Heerenveen thông báo đang nỗ lực để những chiếc áo đấu của Văn Hậu có thể đến tay CĐV trong ít ngày tới.

SC Heerenveen mở bán áo đấu Văn Hậu, nhưng có một sự thật kém vui đang diễn ra ở Việt Nam - Ảnh 2.

Tuy nhiên tại Việt Nam, những chiếc áo nhái đã xuất hiện từ vài ngày trước.

Những chiếc áo này được rao bán công khai từ những cửa hàng đổ thể thao tư nhân và với giá bán chỉ trong khoảng 70.000 – 200.000 đồng. Trong khi đó, theo mức giá tại hệ thống cửa hàng tại của Heereveen, mối chiếc áo đấu chính hãng của CLB có giá 50 euro (gần 1,3 triệu đồng). Đó là chưa kể chi phí in ấn tên, số áo cầu thủ và phí gửi hàng (không hề rẻ) nếu người mua đến từ Việt Nam.

Đây sẽ là yếu tố gây khó khăn cho đội bóng của Đoàn Văn Hậu trong việc tiếp cận thị trường áo đấu tại Việt Nam và cũng là rào cản chung khi các đội bóng châu Âu muốn hướng đến thị trường Việt Nam. Bởi thói quen của người hâm mộ không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại