Chuyên gia Thái Lan ca ngợi chiến thuật của HLV Park Hang Seo

A PHI |

Chuyên gia bóng đá nổi tiếng Thái Lan, Tang Kui đã hết lời ca ngợi chiến thuật của HLV Park Hang Seo trong trận đấu tại sân Thammasat.

Tối qua, Thái Lan đã bị tuyển Việt Nam cầm hòa 0-0 trong trận ra quân ở bảng G vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai khu vực châu Á. Thái Lan có lợi thế sân nhà cộng thêm cú hích tinh thần từ tân HLV Akira Nishino nhưng không thể ghi bàn và phải chấp nhận chia điểm.

Nhận định sau trận đấu, chuyên gia nổi tiếng của tờ Siam Sport (Thái Lan), Tang Kui đã hết lời ca ngợi chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Theo Tang Kui, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có kế hoạch rất hợp lý tại Thammasat và thu về kết quả chấp nhận được.

Chuyên gia người Thái viết: “HLV Park Hang Seo có chiến lược rất rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên của ông ấy là không thua. Không thắng, không vấn đề, nhưng tuyển Việt Nam không được phép thua”.

Chuyên gia Thái Lan ca ngợi chiến thuật của HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo bắt tay cầu thủ Thái Lan sau trận đấu. Ảnh: Siam Sport.

“Họ có thể sẽ chơi tấn công ở sân nhà, nhưng đây là trận đấu trên sân khách và HLV Park Hang Seo muốn có ít nhất 1 điểm. Tuyển Việt Nam vì thế đã chủ động phòng ngự chặt, bóp nghẹt không gian và khiến tuyển Thái Lan có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành của Văn Lâm. Sau đó, họ cũng cố gắng tận dụng các tình huống phản công nhanh dựa vào tốc độ của các tiền đạo”.

“HLV người Hàn Quốc rất thông minh khi lựa chọn chiến lược phù hợp với hoàn cảnh và cả thời tiết. Mặt sân ngập nước do mưa lớn trước trận đấu là yếu tố khiến các cầu thủ dễ mắc sai lầm hơn.

Vì chơi trên sân nhà, Thái Lan chịu áp lực phải tấn công và sẽ để lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Vì thế, các cầu thủ Việt Nam đã sử dụng rất nhiều đường chuyền dài và các đường chuyền trực tiếp lên tuyến trên để đua tốc độ, gây áp lực và chờ đợi hậu vệ Thái Lan phạm sai lầm”.

“Nhiều hàng thủ đã bị đánh bại trong điều kiện sân bãi như vậy trước cách đá của tuyển Việt Nam. Trong thực tế, Thái Lan cũng phải chịu đựng một số tình huống rất nguy hiểm”.

Bên cạnh đó, Tang Kui cũng dành lời khen cho tân HLV tuyển Thái Lan, Akira Nishino. Theo ông, HLV Akira Nishino đã rất can đảm khi thay đổi hệ thống chơi bóng của tuyển Thái Lan, trọng dụng các tài năng trẻ và khuyến khích họ tấn công bất chấp áp lực từ tuyển Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại