SC Heerenveen “ém” Đoàn Văn Hậu: Cách ươm mầm tài năng?

Phạm Trần Oánh |

SC Heerenveen mới chỉ cho Đoàn Văn Hậu thi đấu có 4 phút ở đội 1 dù hậu vệ người Việt Nam chơi tốt ở đội trẻ. Nhưng phải chăng đây là cách một nền bóng đá tiên tiến ươm mầm tài năng?.

Chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã từng mong mỏi, tự hào, vui mừng mỗi khi có cầu thủ nào đó của Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu, nhất là ở các giải đấu lớn của những quốc gia có nền bóng đá tiên tiến. 

Chúng ta dõi theo họ, mong muốn họ thi đấu thành công. Có nhiều cầu thủ thi đấu thành công ở các giải đấu lớn là biểu hiện của một quốc gia có nền bóng đá phát triển.

Nhưng đáng tiếc, cho đến nay, chưa có cầu thủ Việt Nam nào làm được điều đó.

SC Heerenveen “ém” Đoàn Văn Hậu: Cách ươm mầm tài năng? - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu.

Trước đây, đã có một số  cầu thủ Việt Nam được đưa sang châu Âu thi đấu, nhưng người hâm mộ cũng như giới chuyên gia không kỳ vọng nhiều về khả năng thì đấu thành công, và kết quả đúng như vậy. Riêng trường hợp Đoàn Văn Hậu lại khác, người hâm mộ kỳ vọng nhiều vào anh. 

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu được coi là một hậu vệ cánh xuất sắc của Đông Nam Á. Anh có chiều cao lý tưởng, kỹ thuật khéo léo, khả năng quan sát và tư duy chiến thuật tốt, thi đấu khôn ngoan. Là mẫu hậu vệ cánh hiện đại khi thực hiện tốt cả chức năng phòng thủ lẫn tấn công. Đó là lý do khi thấy anh được CLB Heerenveen ký hợp đồng mượn cầu thủ, người hâm mộ đã kỳ vọng ở anh nhiều hơn các cầu thủ trước đây.

Nhưng theo thời gian, sự kỳ vọng dần dần nhường chỗ cho sự thất vọng, rồi đôi khi cả cảm giác bực mình. Trong suốt mùa giải, hết trận này tới trận khác, Đoàn Văn Hậu luôn ngồi ghế dự bị, không được ra sân một phút nào ở giải Vô địch Quốc gia Hà Lan (chỉ đá 4 phút ở Cúp QG Hà Lan). 

Có cảm giác rằng người ta đã không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thể hiện năng lực. Dư luận, truyền thông, cả một số chuyên gia bóng đá, sau bao kỳ vọng, đã có nhiều những ý kiến về tương lai của Đoàn Văn Hậu, họ cho rằng anh sẽ thui trột nếu tiếp tục ở lại Hà Lan. Có vẻ về Việt Nam thi đấu sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của anh, rằng chúng ta nên có cách đánh giá thực tế hơn về trình độ của các tài năng bóng đá Việt Nam ....

Nhìn lại tài năng bóng đá Anh, Wayne Rooney, năm 2001, anh được cả thế giới nhắc đến như một thần đồng. Đầu năm 2002, David Moyes đưa Wayne Rooney lên đội 1 của Everton. Nhưng phải đến sau nửa năm, Wayne Rooney mới được ra sân trận đầu tiên giải Ngoại hạng Anh. 

Trước sức ép của cổ động viên Everton về việc phải chờ Rooney ra sân, ông David Moyes vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình, đó là Wayne Rooney là một tài năng, nhưng chưa sẵn sàng toả sáng, cậu ấy cần thời gian để chín.

Kể cả trong trận gặp Southampton tháng 4/2002, Rooney có mặt trên ghế dự bị của Everton nhưng vẫn không được sử dụng. Nhưng đến ngày 17/8 cùng năm, trong ngày mở màn mùa giải 2002/03, HLV David Moyes không chỉ cho Rooney ra mắt mà còn xếp anh ở đội hình xuất phát khi đối đầu Tottenham ở Goodison Park. Kể từ đó, Wayne Rooney toả sáng.

Với Đoàn Văn Hậu, đáp lại sự sốt ruột của người hâm mộ và truyền thông Việt Nam, ông Giám đốc Kỹ thuật CLB Heerenveen, Gerry Hamstra, chia sẻ: "Đoàn Văn Hậu là một trường hợp rất đặc biệt. Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng cậu ấy cần thời gian. Nếu là tôi đến Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ thì tôi cũng cần thời gian để thích nghi".

Như chúng ta thấy, Hậu được thì đấu thường xuyên và có kết quả tốt ở đội hình trẻ của Heerenveen. Qua báo chí, ta có thể thấy sự thay đổi rõ ràng theo hướng tích cực về thể hình của cầu thủ này, cùng khả năng ngôn ngữ, sự gắn kết với các cầu thủ khác của đội ... Đó chính là những thứ Hậu đã thu hoạch được trong thời gian qua, đó cũng chính là những thứ mà ban huấn luyện CLB Heerenveen mong muốn.

Ta thử hình dung, nếu ngay từ những ngày đầu mới sang Hà Lan, Văn Hậu đã được ra sân. Là một cầu thủ trẻ, chưa quen với môi trường bóng đá Hà Lan, chưa hiểu, chưa quen phối hợp với các đồng đội, việc để mắc lỗi cá nhân là dễ xảy ra. Một tiền đạo mắc lỗi cá nhân không để lại nhiều hậu quả. 

Nhưng một hậu vệ mắc lỗi cá nhân thì có thể dẫn đến bàn thua, dẫn đến trận thua. Khi đó, cá nhân Đoàn Văn Hậu sẽ rất khó vượt qua sai lầm đó để có thể tự tin thi đấu tiếp ở những trận sau. Về phía HLV, cũng sẽ chịu nhiều áp lực phản đối nếu muốn cho Hậu ra sân thi đấu tiếp. Và như vậy là quá rủi ro cho một cầu thủ trẻ.

Không bỗng dưng một CLB chuyên nghiệp lại bỏ ra một đống tiền mang một cầu thủ về để không dùng. Chắc chắn, họ đã thấy một tiềm năng nào đó từ Đoàn Văn Hậu. 

Chúng ta có thể tin tưởng rằng, Đoàn Văn Hậu đang ở trong tay những chuyên gia bóng đá của một nền bóng đá tiên tiến, và họ có sự chuẩn bị đầy trách nhiệm với tương lai không chỉ đối với Đoàn Văn Hậu, mà là đối với tất cả các cầu thủ trẻ tiềm năng khác.

Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để chứng kiến Đoàn Văn Hậu toả sáng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại