Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù

Lê Hạnh - Nguyễn Duy |

Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m, nằm ở khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu được mệnh danh là "nóc nhà Yên Bái". Vào khoảng tháng 9 - 10 hàng năm, đỉnh núi này thu hút du khách, giới nhiếp ảnh với mùa hoa chi pâu đặc trưng.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 1.

Theo người dân nơi đây, tên hoa chi pâu bắt nguồn từ câu trả lời của người Mông khi được hỏi về loài hoa này. Tsi Pau (phiên âm là "chi pâu" có nghĩa là "không biết"). Từ đó, dân leo núi ở Việt Nam vẫn duy trì cách gọi đậm chất vùng cao này.

Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 2.

Những ngày trung tuần tháng 9, đầu tháng 10, hoa chi pâu nở rộ, khoe sắc tím mộng mơ khắp các dải núi, triền đồi trên đỉnh Tà Chì Nhù.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 3.

Mùa hoa đẹp nhất chỉ kéo dài khoảng 2 - 3 tuần nên rất đông du khách đã tìm tới đây, vượt chặng đường núi trắc trở để tận mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp mộng mơ.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 4.

Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m, nằm ở khu vực xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu được mệnh danh là "nóc nhà Yên Bái" - đích đến của nhiều phượt thủ, giới nhiếp ảnh đam mê chinh phục.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 5.

Nơi đây được giới mê leo núi ưu ái gọi tên là "thiên đường mây nơi hạ giới".


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 6.

Trung tuần tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, rất đông du khách đổ về đây để săn mây và đón mùa hoa chi pâu.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 7.

Loài hoa mang sắc tím đặc trưng trên "nóc nhà Yên Bái" khiến nhiều người liên tưởng đến những cánh đồng oải hương ở châu Âu.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 8.

Chia sẻ về hành trình, nhiều nhà leo núi cho biết, có thể đi từ Hà Nội theo quốc lộ 2 đến Nghĩa Lộ (Yên Bái), sau đó đi tiếp 30km đến thị trấn Trạm Tấu (Yên Bái).


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 9.

Từ thị trấn Trạm Tấu, tiếp tục hành trình khoảng 10km đến khu mỏ chì để bắt đầu leo núi. Từ đây đến lán nghỉ tầm 8 km (khoảng 6 tiếng). Và từ lán đến đỉnh núi khoảng 2 km (2 tiếng).


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 10.

Tới đây, du khách, nhà leo núi, nhiếp ảnh gia... có thể dựng lều, trại ở lại qua đêm trên núi Tà Chì Nhù để săn mây và ngắm hoa lúc bình minh.


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 11.

Những năm trước, để đến đỉnh Tà Chì Nhù du khách chỉ thường leo núi từ hướng Trạm Tấu (Yên Bái).


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 12.

Thì nay du khách đã có thêm chặng đường thử thách thú vị mới từ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La).


Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 13.
Say đắm sắc hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù - Ảnh 14.

Khung cảnh thơ mộng hiếm có tại Tà Chì Nhù khiến du khách say mê./.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại