Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website

Bình Minh |

Một số đại lý bán lẻ điện thoại đã bắt đầu gỡ hàng xách tay khỏi website của mình sau khi ông chủ của Nhật Cường Mobile bị bắt vì tội buôn lậu.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm để điều tra về tội Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trước đó vào ngày 9/5, chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile đã bị công an khám xét và thu giữ tài sản.

Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website - Ảnh 1.

Ông Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ, nguồn Bộ Công an) bị bắt tạm giam với tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến nay, ngoại trừ một cơ sở duy nhất tại phố Giảng Võ mở cửa để trả máy bảo hành, tất cả các chi nhánh của Nhật Cường đều đang trong tình trạng đóng cửa. Tổng đài điện thoại, website và các trang mạng xã hội của Nhật Cường cũng đã biến mất.

Vụ việc của Nhật Cường Mobile đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh điện thoại xách tay khác. Theo chúng tôi ghi nhận, nhiều cửa hàng đã bắt đầu gỡ bỏ hàng xách tay trên website của mình và chỉ còn để lại hàng chính hãng. 

Trước đó, các cửa hàng này vẫn bán hàng xách tay bình thường. Thực tế, khi truy xuất dữ liệu của Google Cache, những mẫu máy xách tay vẫn xuất hiện đầy đủ trên website của các cửa hàng này chỉ cách đây một vài ngày trước.

iPhone, đặc biệt là những mẫu máy mới như iPhone XS/XR, được các cửa hàng tập trung gỡ bỏ nhiều nhất khỏi website. Sở dĩ như vậy là do iPhone là dòng smartphone được xách tay về nhiều nhất tại Việt Nam, giá iPhone xách tay cũng rẻ hơn đáng kể so với chính hãng nên được nhiều người dùng ưa chuộng.

Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website - Ảnh 2.

Danh mục iPhone XS/XR trên website của một hệ thống bán lẻ trước đây vẫn có sự xuất hiện của những model hàng xách tay (mã LL/A)

Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website - Ảnh 3.

Nay, cũng là danh mục đó, tất cả các mẫu máy xách tay đã biến mất và chỉ còn hàng chính hãng và hàng cũ

Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website - Ảnh 4.

Ở một hệ thống khác, cách đây chỉ 1 tuần vẫn còn nhiều mẫu iPhone xách tay mã LL/A, iPhone Lock...

Sau vụ Nhật Cường, cửa hàng điện thoại tại Việt Nam nháo nhác gỡ hàng xách tay khỏi website - Ảnh 5.

Nay chỉ còn vỏn vẹn một mẫu máy iPhone cũ duy nhất

Thử đóng vai người cần mua iPhone XS Max xách tay và liên hệ trực tiếp với hotline của một số cửa hàng trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. 

Ở một hệ thống khác cũng có trụ sở trên đường Thái Hà, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng máy đang tạm hết hàng trên toàn hệ thống. Trong khi đó, một hệ thống khác tại Xã Đàn nói máy vẫn còn hàng, mặc cho việc sản phẩm không tồn tại trên website.

Theo điều 188 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015, người phạm tội buôn lậu có thể bị phạt tù từ 3 đến 20 năm hoặc phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng tuỳ vào mức độ vi phạm. 

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại