Sau vòng 2 V-League 2021: Lại “nóng” công tác trọng tài

Nguyễn Hải |

HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh không hài lòng về cách điều hành của tổ trọng tài bắt trận đấu trên sân Thống Nhất tại vòng 2 V-League 2021.

HAGL cười - Hà Nội FC khóc

Sau thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC ở trận ra quân, HAGL trở về sân nhà để tiếp đón SLNA. Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để làm quà tặng các cổ động viên đội nhà.

Sau vòng 2 V-League 2021: Lại “nóng” công tác trọng tài - Ảnh 1.

HAGL ngược dòng đánh bại SLNA (Ảnh: VPF).

Tuy nhiên, trước một SLNA chơi phòng ngự phản công hay, HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí bị thủng lưới trước. May mắn cho Hổ Bi-Rai là họ được chơi hơn người từ phút 36, khi Bá Sang bên phía đội khách nhận thẻ vàng thứ 2.

Được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, HAGL đã ghi liên 2 bàn thắng ở các 65 và 80 do công của Minh Vương và Văn Toàn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

Mặc dù đánh bại SLNA, nhưng lối chơi của HAGL dưới triều đại của HLV Kiatisuk Senamuang vẫn không thực sự thuyết phục. Bản thân nhà cầm quân người Thái cũng thừa nhận, nếu như SLNA đủ người chưa chắc HAGL đã thắng trận. Điều này cho thấy, nếu muốn đua tranh ngôi vô địch, HAGL còn rất nhiều việc phải làm.

Nếu như HAGL giành chiến thắng thì Hà Nội FC và Viettel lại không có được niềm vinh dự này. Hà Nội FC được thi đấu trên sân nhà và có bàn dẫn trước Bình Dương, nhưng họ lại bị đối thủ ngược dòng và thua 1-2, qua đó nhận trận thua thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, Viettel dù được đánh giá cao hơn Thanh Hóa khá nhiều, nhưng nhà đương kim vô địch lại thi đấu nhạt nhòa. Nếu như các chân sút của Thanh Hóa biết chắt chiu cơ hội, có lẽ Viettel đã thua chứ không thể rời xứ Thanh với 1 điểm.

Trọng tài bắt không bình thường

V-League 2021 mới diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng công tác trọng tài bắt đầu khiến các đội bóng không phục. Sau khi Hà Tĩnh thua cay đắng trước CLB TPHCM tại Thống Nhất, HLV Phạm Minh Đức nói rằng, tổ trọng tài bắt… không bình thường.

Cựu thuyền trưởng của Hà Nội FC cho hay: “Trọng tài thổi trận này không bình thường. Chính trọng tài góp phần vào thất bại của Hà Tĩnh. Sau khi Kelly Kesley bị thẻ đỏ, tôi đã báo cáo ngay với Chủ tịch đội bóng. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên Ban trọng tài VFF để họ xem lại băng hình trận này”.

Theo HLV Phạm Minh Đức thì trọng tài Ngọc Châu rút thẻ vàng thứ 2 cho Kelly Kesley là quá nặng tay, khi cầu thủ này có thắc mắt rất bình thường. “Mourinho Việt Nam” khẳng định, nếu Kelly Kesley không bị thẻ đỏ, Hà Tĩnh không ngán CLB TPHCM và có thể sẽ không nhận thất bại với tỉ số 0-2.

Vẫn chưa rõ việc kiến nghị của Hà Tĩnh lên VFF về tổ trọng tài điều khiển trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất tại vòng 2 V-League 2021 có kết quả ra sao, nhưng cách cầm còi của các vị vua áo đen chưa khiến các CLB thuyết phục. Ở mùa giải 2020, công tác trọng tài gây dậy sóng dư luận, khi các trọng tài liên tục mắc sai lầm ở những trận đấu của Nam Định khiến câu lạc bộ này vất vả mới trụ hạng thành công.

Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 2 V-League 2021 như sau: Bình Định 1-0 Sài Gòn FC, Hải Phòng 3-2 Nam Định và Quảng Ninh thất bại 0-1 trước Đà Nẵng. Sau 2 lượt trận, Hải Phòng, Bình Dương và Đã Nẵng duy trì thành tích toàn thắng. Ba vị trí cuối bảng thuộc về Viettel, Hà Tĩnh và Hà Nội FC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại