Sau tiếng nổ lớn làm bay mái nhà, 5 người bị vùi trong đống đổ nát, 1 người tử vong

Gia Hưng |

Nghe tiếng nổ rất lớn phát ra làm bay cả mái nhà, người dân chạy đến thì thấy 5 người trong đó có 4 học sinh bị vùi trong đống đổ nát.

Ngày 29/1, ông Dương Đức Đồng - Chủ tịch UBND xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 5 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30’ ngày 29/1, người dân nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra tại nhà anh Nguyễn Đức, ở thôn Hoa Đình làm bay mái nhà nên chạy lại xem.

Khi đến hiện trường, người dân phát hiện 5 người nằm trong đống đổ nát. Họ lập tức cứu các nạn nhân ra ngoài và báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau tiếng nổ lớn làm bay mái nhà, 5 người bị vùi trong đống đổ nát, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ.

Danh tính 4 người bị thương gồm: Trần Văn Tường, Hoàng Tuấn Vũ, Nguyễn Xuân Quang (cùng SN 2004), bà Phạm Thị Thu (SN 1973). Riêng em Đặng Bảo Long (SN 2004) tử vong tại chỗ. 

Các nạn nhân bị bỏng, đa chấn thương, có người bị đứt lìa cánh tay và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo Chủ tịch xã Bùi Xá, nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi các em học sinh này chế pháo tại khu vực bếp dẫn đến vụ nổ xảy ra.

Sau tiếng nổ lớn làm bay mái nhà, 5 người bị vùi trong đống đổ nát, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Pháo được tìm thấy tại hiện trường.

"5 nạn nhân là người trong thôn, riêng gia đình nhà bị nổ làm bay mái nhà có hoàn cảnh khó khăn. Nghi vấn do 4 em học sinh này tự chế tạo pháo nổ trong bếp dẫn đến sự việc đau lòng trên", ông Đồng nói.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại