Sau tiếng nổ, khói bốc nghi ngút, hàng trăm công nhân nhốn nháo

Trường Nguyên |

Trong lúc hàng trăm công nhân đang thi công nhà ga metro tại cảng Ba Son thì khu vực này phát ra vài tiếng nổ rồi khói bốc lên nghi ngút.

Vụ việc xảy ra lúc 14h30 ngày 21/10 tại công trình thi công nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên nhiều người lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng nghe nhiều tiếng nổ phát ra cùng cột khói cuộn lên từ công trình thi công metro khiến hàng trăm công nhân nhốn nháo.

Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt ngay sau đó, nhiều người dân hiếu kì dừng lại theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn tắc.

Ông Đỗ Hoài Thư - Chánh văn phòng Ban quản lý đường sắt đô thị T.PHCM xác nhận, vụ việc trên do sự cố chập điện bên trong khu vực ga Ba Son nhưng sớm được khống chế. Sau sự cố, các công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Sau tiếng nổ, khói bốc nghi ngút, hàng trăm công nhân nhốn nháo - Ảnh 1.

Xe chữa cháy có mặt tại công trình xây dựng metro xử lý vụ việc.

Đại diện đơn vị giám sát công trình cho biết, trong quá trình gia cố nền đất lối đi bộ băng ngầm qua đường Tôn Đức Thắng thì đường dây quá tải gây nổ và bốc khói. Các công nhân đã việc cắt dòng điện, dập tắt đám chạy kịp thời và không gây thương vong.

Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên được khởi công vào tháng 8/2012 đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương). Trong đó, khoảng 2,6 km đi ngầm từ đoạn Bến Thành đến cảng Ba Son với 3 nhà ga và hơn 17 km trên cao với 11 nhà ga

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019 và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, mới đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết hơn 17 km trên cao của tuyến metro này có thể được vận hành năm 2018, sớm hơn ba năm so với kế hoạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại