Sau Quang Hải, bóng đá Việt Nam xuất hiện "ông vua giải trẻ" thứ hai

Thái Hải |

Nếu trước kia Quang Hải là ông vua của các giải trẻ ở Việt Nam với bảng thành tích đồ sộ, thì giờ này Công Minh cũng đang làm được điều tương tự như người đàn anh.

Nếu như trước kia, người hùng của U23 Việt Nam tiền vệ Nguyễn Quang Hải được mệnh danh là ông vua các giải trẻ khi thâu tóm gần như hết các danh hiệu cá nhân ở các cấp độ U15, U17, U19 rồi U21, lúc này bóng đá Việt Nam lại xuất hiện thêm một ông vua mới. Đó là tiền vệ Trần Công Minh của bóng đá Đồng Tháp.

Đi lên từ bóng đá học đường

Sinh ra và lớn lên ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, nơi có điều kiện khắc nghiệt, kinh tế khó khăn, nếu chọn theo nghiệp quần đùi áo số thì các cầu thủ Đồng Tháp đều phải đối diện với nhiều rủi ro. Thế nhưng, tình yêu với trái bóng cùng niềm đam mê đã thôi thúc cậu bé Trần Công Minh suốt ngày thao quần với quả bóng sau mỗi giờ đi học về.

Có năng khiếu từ nhỏ, lại được sự ủng hộ của ba mẹ, đặc biệt là người bố khi hướng dẫn con trai những bước chân đầu tiên đến với trái bóng, Trần Công Minh sớm phát tiết được năng lực của mình ở các giải đấu cấp huyện trong màu áo tuyển trường.

Sau chức vô địch giải tỉnh dành cho các trường THCS cùng đội U13 Huyện Cao Lãnh, riêng Công Minh đạt danh hiệu Vua phá lưới, tiền vệ sinh năm 1999 lọt vào mắt xanh của các HLV ở trường năng khiếu Đồng Tháp. Sự nghiệp quần đùi áo số của anh cũng bắt đầu từ đây.

"Thực sự tôi không nhớ mình đã giành được bao nhiêu chức vô địch từ Tiểu học đến THCS.  Nhưng danh hiệu vô địch tỉnh cùng U13 Cao Lãnh và danh hiệu vua phá lưới năm 2012, đã giúp tôi đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp như ngày hôm nay", tiền vệ Trần Công Minh của U19 Việt Nam chia sẻ.

Sau Quang Hải, bóng đá Việt Nam xuất hiện ông vua giải trẻ thứ hai - Ảnh 1.

Trần Công Minh (8) đang có được phong độ ấn tượng cùng U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2018. Ảnh: Độc Lập.

Vua phá lưới các giải trẻ

Tương tự như Quang Hải của U23 Việt Nam, Trần Công Minh cũng làm được điều tương tự như đàn anh là thâu tóm gần như tất cả các danh hiệu cao quý nhất ở các giải đấu trẻ mà anh tham dự. 

Có thể kể ra một thành tích nổi bật của Công Minh như vô địch U15 Quốc gia năm 2015, 2017  cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Huy chương vàng U19 Quốc gia 2018, đồng vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Mới đây, trong thành phần U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế 2018 được báo Thanh Niên tổ chức tại Gia Lai. Tiền vệ Trần Công Minh cũng đã ngay lập tức để lại dấu ấn với 2 bàn thắng đẳng cấp giúp đội nhà có được 2 chiến thắng liên tiếp với tỷ số 3-0 và 2-1 trước U19 Chonburi và U19 Seoul (Hàn Quốc). Riêng mình, Công Minh được nhận hai giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

"Đó là mẫu cầu thủ chơi bóng có tư duy rất sáng tạo. Điểm mạnh khác của Công Minh là tốc độ, trong phạm vi ngắn, cậu ta có thể bức tốc rất nhanh khiến đối phương bất ngờ. Điều đặc biệt là Công Minh chớp thời cơ rất nhanh, tốc độ ra chân đối thủ không biết trước để mà bắt bài được", HLV Bùi Văn Đông trợ lý U19 Việt Nam hiện tại, người thầy dẫn dắt Công Minh từ năm 12 tuổi chia sẻ.

Sau Quang Hải, bóng đá Việt Nam xuất hiện ông vua giải trẻ thứ hai - Ảnh 3.

Công Minh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 Seoul 2-1. Ảnh: Độc Lập.

Giấc mơ lọt vào mắt xanh HLV Hoàng Anh Tuấn

Có được phong độ ấn tượng cùng bộ sưu tập danh hiệu cá nhân khá đồ sộ, nhưng khi được hỏi về giấc mơ cũng như mục tiêu trong tương lai, chàng cầu thủ trẻ xứ bưng biền lại khá khiêm tốn khi nói về giấc mơ của mình:

"Tôi biết mình còn nhiều khuyết điểm cần phải khắc phục nên phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu có mục tiêu hiện tại, tôi chỉ mong được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U19 Việt Nam tham dự các giải vô địch Đông Nam Á cũng như châu Á trong năm nay thôi. Những việc xa xôi hơn tôi vẫn chưa nghĩ đến".

Giấc mơ nhỏ nhoi có của Công Minh cũng là giấc mơ của rất nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam đang thi đấu tại giải U19 Quốc tế 2018. Và trước ngày HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường sang Hàn Quốc dự giải giao hữu vào ngày 16/04 thì Công Minh và các đồng đội vẫn còn rất nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của vị thuyền trưởng từng đưa U20 Việt Nam dự World Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại