Thua phút cuối, HLV Hàn Quốc nói điều khiến bóng đá Việt Nam mát lòng, mát dạ

Thái Hải |

HLV JinYoung của U19 Seoul (Hàn Quốc) nhận xét bóng đá trẻ Việt Nam có nhiều tiềm năng có thể vươn tầm châu Á trong thời gian sớm nhất.

Để thua U19 Việt Nam với tỷ số 1-2 ở những phút cuối cùng bằng bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng, HLV của U19 Seoul ông JinYoung dành khá nhiều lời khen cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng như bóng đá trẻ Việt Nam.

"Hôm nay nếu kết quả hòa thì sẽ hợp lý hơn cho cả hai đội. Nhưng tôi chúc mừng U19 Việt Nam, các bạn đã có chiến thắng xứng đáng. Hôm nay đội các bạn đã chơi bóng rất nhanh, khiến chúng tôi bị cuốn theo lối chơi trong hiệp 1.

Bàn thua ở phút cuối cùng là không đáng có, các hậu vệ lơi lỏng và không còn tập trung khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Đây là vấn đề lớn tôi cần phải xem lại và nhắc nhở các học trò sau khi xem lại băng ghi hình vào ngày mai.

Bóng đá trẻ Việt Nam có điểm chung là chơi bóng rất nhanh dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt. Điều đặc biệt tôi thấy một điểm chung, là kỹ thuật cá nhân của cả U19 HAGL và Việt Nam đều rất nhuần nhuyễn và tốt. Có rất nhiều gương mặt tiềm năng có thể ra châu Á chơi bóng", HLV JinYoung phát biểu sau trận đấu.

Thua phút cuối, HLV Hàn Quốc nói điều khiến bóng đá Việt Nam mát lòng, mát dạ - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải U19 Quốc tế 2018 và chạm một tay vào ngôi vương của giải. Ảnh: Độc Lập.

Có được chiến thắng thứ hai liên tiếp, điều quan trọng là đánh bại chính đối thủ cạnh tranh một suất vô địch trong trận chung kết sớm, HLV Vũ Hồng Việt cũng đã không giấu được niềm vui và chia sẻ về 3 điểm mà ông và các học trò vừa giành được.

"Tôi đã xem U19 Seoul thi đấu lượt trận đầu tiên và thấy rằng dù họ cao nhưng phản ứng cũng như xoay trở khá chậm chạp. Đó là lý do tôi dùng Văn Nam, một cầu thủ có tốc độ, càn lướt vào sân thi đấu ngay từ đầu thay thế cho Nhâm Mạnh Dũng.

Điều nữa khiến tôi hài lòng là hôm nay các học trò đã tuân thủ rất tốt chiến thuật tôi đã đưa ra trước trận. Việc hạn chế được bóng bổng đã giúp U19 Việt Nam hóa giải sức mạnh nguy hiểm nhất của đối thủ.

Vì xác định U19 Seoul là đối thủ duy nhất cạnh tranh ngôi vương nên khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn chúng tôi đã rất vui mừng. Mục tiêu của U19 Việt Nam là đánh bại cả U19 HAGL và U19 Mito Holyhock để bảo vệ thành công ngôi vương".

Giải U19 Quốc tế 2018 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều 26/03 với hai cặp đấu. U19 Chonburi gặp U19 Seoul lúc 16h00 và U19 HAGL đối đầu U19 Mito Hollyhock lúc 18h30. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Pleiku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại