Sau nỗi đau trước thềm World Cup, "mũi tên" của Pep Guardiola sẽ chứng minh Loew đã sai

Quế Nam |

Pep Guardiola vừa thách Leroy Sane đạt phong độ đỉnh cao thật nhanh trong mùa bóng này. Nếu Sane làm được điều đó, anh sẽ xát muối vào nỗi đau của đội tuyển Đức.

Hệ lụy từ thất bại ở World Cup 2018 vẫn đang kéo dài với đội tuyển Đức. Vụ lùm xùm Mesut Oezil từ giã đội tuyển kéo theo một cuộc tranh luận không hồi kết về vấn đề sắc tộc.

Nếu nhìn từ góc độ chuyên môn thì đâu chỉ Oezil chơi tồi, đa số các cầu thủ Đức đều đã chơi dưới sức trên đất Nga. Trong khi đó, cầu thủ Đức đạt phong độ tốt nhất ở mùa giải năm ngoái thì lại bị HLV Joachim Loew cho ở nhà. Người ấy là Leroy Sane.

Sau nỗi đau trước thềm World Cup, mũi tên của Pep Guardiola sẽ chứng minh Loew đã sai - Ảnh 1.

Sane bị HLV Joachim Loew gạt khỏi danh sách dự World Cup 2018.

Sane kết thúc mùa giải thứ hai trên đất Anh với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Cùng với người đồng đội Raheem Sterling và Christian Eriksen của Tottenham, tiền vệ 22 tuổi là một trong ba cái tên hiếm hoi vừa ghi được hơn 10 bàn vừa có hơn 10 pha kiến tạo mùa giải trước.

Tuy nhiên, Sane lại ấn tượng hơn cả vì anh khởi đầu mùa giải trước rất chập chạp. Trước tháng 9, anh gần như không được thi đấu.

Trong sáu vòng đầu tiên, Sane chỉ đá chính một trận. Anh góp hai bàn trong chiến thắng 5-0 trước Liverpool, nhưng phải đến khoi lập cú đúp trong trận thắng West Brom 2-1 ở Cúp Carabao, Sane mới thuyết phục Pep Guardiola đôn anh lên làm cầu thủ chính thức.

"Anh ấy khởi đầu không tốt," Pep Guardiola nòi hồi tháng 9 năm ngoái. "Bởi vì anh ấy đã không được tập huấn thật tốt trong mùa hè. Và vì thế, anh ấy không xứng đáng được đá chính".

Sau phát ngôn ấy, Sane thay đổi. Anh cố tập luyện nhiều hơn để thuyết phục Pep trao cho mình cơ hội nhiều hơn. Nhưng trong giai đoạn khởi đầu mùa bóng mới này, Pep tất nhiên sẽ không để Sane ngồi dự bị nữa. Anh sẽ xuất phát trong trận tranh Community Shield với Chelsea (ngày 5/8) và trận mở màn Premier League với Arsenal một tuần sau đó.

Sau nỗi đau trước thềm World Cup, mũi tên của Pep Guardiola sẽ chứng minh Loew đã sai - Ảnh 2.

Sane ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn tại Man City.

Man City sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi World Cup. Họ góp đến 16 gương mặt đến Nga. Trong đó có đến 14 người chỉ có thể trở lại tập huấn tại Etihad vào thứ Hài vừa rồi theo quy định nghỉ bù của FIFA. Đa số sẽ không thể góp mặt trong trận đấu mở màn mùa giải với Chelsea.

Sane là một trong những trụ cột hiếm hoi không đi dự World Cup. Anh đã cùng Man City đến Mỹ để dự International Champions Cup. Không đá chính các trận gặp Dortmund và Liverpool, Sane đã chơi sống động khi vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Liverpool.

Anh chứng tỏ vì sao mình là cầu thủ nhanh nhất Premier League mùa trước khi mở tốc độ vượt qua hàng thủ Liverpool rồi hạ gục thủ thành Caoimhin Kelleher, ghi bàn đầu tiên cho Man City trong chuyến du đấu.

Sau pha ghi bàn ấy, Pep đã thách Sane đạt đỉnh cao phong độ ngay trong giai đoạn đầu mùa bóng. Ông muốn anh ta thể hiện khát khao của tuổi trẻ và tham vọng trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

Pep nói trong cuộc họp báo sau khi Man City để thua Liverpool 1-2 ở sân Metlife: "Tất cả tùy thuộc vào cậu ấy. Cậu ấy sẽ cần thêm thời gian thi đấu để đạt cảm giác bóng tốt nhất, nhưng sự hăng hái đoạt lại bóng là điều có thể nỗ lực được. Cậu ấy phải mau chóng trở lại là cầu thủ xuất sắc của mùa giải trước".

Sau nỗi đau trước thềm World Cup, mũi tên của Pep Guardiola sẽ chứng minh Loew đã sai - Ảnh 3.

Sane là quân bài chiến lược của Pep Guardiola giai đoạn đầu mùa giải 2018/19.

Sane tất nhiên là không thiếu động lực để chứng tỏ bản thân. Anh vẫn còn tổn thương vì bị HLV Joachim Loew gạt tên ra khỏi danh sách World Cup với một lý do hết sức chung chung là vấn đề kỷ luật.

Người hâm mộ không bao giờ biết rõ ràng kỷ luật mà Loew nói đến ở đây là gì. Sane bị bệnh ngôi sao hay anh không chấp hành những chỉ thị chiến thuật mà Loew đề ra. Loew không nói thêm, và Sane cũng chưa từng trần tình về việc ấy.

Nhưng chắc chắn Sane sẽ cố chứng tỏ cho nước Đức thấy Loew đã sai lầm thế nào. Sự xuất hiện của Riyad Mahrez sẽ làm tăng thêm sự cạnh tranh nơi tuyến giữa của Man Xanh. Sane phải xây chắc vị trí chính thức của mình, trước khi những cầu thủ tấn công thượng thặng của đội trở lại: David Silva, Kevin de Bruyne hay Sterling.

Giai đoạn đầu mùa trước, Sane chỉ là kép phụ. Nhưng bây giờ, anh buộc phải là kép chính của nhà ĐKVĐ Premier League.

Giao hữu: Man City 1-2 Liverpool


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại