Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Việt Nam đã giành được HCV đầu tiên tại Asiad 2018

Domino |

Hi vọng thành tích này sẽ là tiền đề để đoàn Việt Nam giành thêm những tấm HCV khác.

5 ngày kể từ khi Asiad 2018 chính thức khai mạc, đoàn Việt Nam vẫn chỉ dừng chân ở những tấm HCB. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng về viễn cảnh một Asiad "không HCV".

Nhưng đội tuyển chèo thuyền đã giải tỏa nỗi lo ấy. Bốn VĐV Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Lương Thị Thảo về nhất đầy ngoạn mục tại nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Việt Nam đã giành được HCV đầu tiên tại Asiad 2018 - Ảnh 1.

Việt Nam vượt qua Iran và Hàn Quốc để giành HCV.

Với tấm HCV này, Việt Nam đã nhảy lên thứ 13 trên BXH huy chương. Hi vọng rằng thành tích của đội tuyển chèo thuyền sẽ tạo đà tâm lý tốt để các VĐV khác thi đấu thành công, giúp đoàn thể thao Việt Nam đạt mục tiêu 3 HCV.

Trước tấm HCV tại Asiad 2018, Việt Nam từng 2 lần giành HCV nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ vào các kỳ Asiad 2010 và 2014.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại