Sau nhiều lần khen ngợi, HLV Park Hang-seo "kết duyên" cùng người phụ nữ đứng sau U23 VN

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo từng nhiều lần khen ngợi nhà tài trợ sữa của U23 Việt Nam và cũng nhiều lần tri ân bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch kiêm TGĐ VPMilk.

Sau chiến tích Á quân U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng nhiều lần nhắc tới vấn đề thể lực. Thầy Park cho rằng việc tăng cường và biết phân phối thể lực là một trong các nguyên nhân giúp đội làm nên lịch sử ở Trung Quốc.

Để góp phần tăng cường thể lực cho các học trò, ngoài việc tập luyện, thầy Park cũng rất chú ý tới việc bồi bổ dưỡng chất, một trong các vấn đề ông khen ngợi đó là VFF có nhà tài trợ đã mang đến cho toàn toàn đội chế độ dinh dưỡng một cách khoa học.

Chính vì thế, sau chiến tích lịch sử, thầy Park từng đích thân tới thăm nhà tài trợ của VFF là VPMilk, gửi lời tri ân tới Chủ tịch - TGĐ Nguyễn Thị Thu Phương. Thực tế thì trước đó, bà Phương và thầy Park cũng đã biết nhau. Chính bà Phương cũng là người đứng "nép sau" bầu Đức trong việc đưa chiến lược gia Hàn Quốc về Việt Nam.

Mới đây nhất, HLV Park Hang-seo đã chính thức hóa mối quan hệ với VPMilk, khi đồng ý làm người đại diện của thương hiệu này.

Sau nhiều lần khen ngợi, HLV Park Hang-seo kết duyên cùng người phụ nữ đứng sau U23 VN - Ảnh 1.

HLV Park hang-seo và bà Nguyễn Thị Thu Phương.

"Trước mỗi trận đầu chúng tôi đều có những tính toán chiến lược để tạo nên chiến thắng và các cầu thủ của tôi cần năng lượng để "đốt cháy" sân bóng trong 120 phút. Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là uống sữa mỗi ngày.

Bản thân tôi rất mê bóng đá và cực thích sữa ngon, do vậy khi đến thăm học viện bóng đá HAGL- JMG, tôi rất ấn tượng với việc mỗi cầu thủ từ nhỏ đến lớn đều uống sữa mỗi ngày.

Tôi nhận thấy cách đầu tư và xây dựng nền tảng dinh dưỡng của VP MILK dành cho các cầu thủ CLB HAGL hay U23 Việt Nam đều rất chuyên nghiệp" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thầy Park cho biết ở Hàn Quốc, các cầu thủ đều tuân thủ kỷ luật rất cao, từ việc tập luyện cho đến chế độ dinh dưỡng. Mỗi ngày các cầu thủ đều nhớ uống sữa đủ bữa, sáng trưa chiều, như là một thói quen cần thiết để nâng cao nền tảng thể lực. Khi đi đâu, các cầu thủ đều mang theo sữa, từ việc ra sân tập hay thậm chí thi đấu ở nước ngoài.

Đảm nhận vị trí thuyền trưởng của các đội tuyển quốc gia chưa đầy 6 tháng, HLV Park mang một làn gió tươi mới đến cho các cầu thủ, từ chiến thuật thi đấu đến những thói quen hàng ngày, ví dụ như không dùng điện thoại trong bữa ăn để các cầu thủ gần gũi nhau hơn, hay việc nhỏ khác là nhớ uống sữa mỗi ngày. 

Chỉ một vài thay đổi nhỏ mà trong một thời gian ngắn, thể lực lẫn tinh thần của các tuyển thủ U23 Việt Nam tiến bộ rõ rệt. Bằng chứng là trong trận chung kết với Uzbekistan, thi đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng các cầu thủ U23 đã chống chọi kiên cường đến phút cuối cùng khiến 90 triệu trái tim Việt Nam lẫn thế giới ngưỡng mộ.

Hiện, VPMilk cũng đang đàm phán với VFF về việc tiếp tục là nhà tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Đơn vị này rất muốn được gắn bó lâu dài với công cuộc phát triển nền túc cầu của nước nhà, ở bên cạnh các đội tuyển cả lúc thành công lẫn thất bại.

"Thông qua sự hợp tác cùng HLV trưởng Park Hang-seo, công ty VPMilk cùng nhãn hàng IQLac Pro mong muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp "Nhớ uống sữa mỗi ngày" một cách tự nhiên nhất đến với các cầu thủ - thế hệ tài năng của đất nước, cùng các em nhỏ - thế hệ tương lai của đất nước", bà Nguyễn Thị Thu Phương cho biết.

Để góp phần lan tỏa câu chuyện "Nhớ uống sữa mỗi ngày - Nền tảng cho con mau cao chóng lớn" một cách hiệu quả, công ty VPMilk hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trong nước, đơn cử là PGS.TS. BS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Những nỗi sợ hãi của HLV Park Hang-seo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại