V.League hưởng lợi trước con số "khủng" của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Trong buổi họp định hướng về ASIAD 2018 hôm qua, HLV Park Hang-seo đã đưa ra danh sách sơ bộ cực lớn: 58 cầu thủ trẻ.

Hôm qua, HLV Park Hang-seo có cuộc họp với Hội đồng HLV quốc gia và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede để đề ra định hướng chiến lược cho 2 giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam: ASIAD và AFF Cup 2018.

Trong cuộc họp này, HLV Park Hang-seo đã đề ra 1 danh sách sơ bộ lên tới 58 cầu thủ trẻ, thuộc V.League và các giải khác. Những người này thời gian tới sẽ được thầy Park và đội ngũ của ông theo dõi sát sao, hòng tìm ra những nhân tố tốt nhất cho ASIAD vào tháng Tám.

Còn nhớ sau chiến tích đoạt ngôi vị Á quân U23 châu Á, HLV Park Hang-seo có nói ông đã cảm thấy được áp lực hết sức nặng nề từ những kỳ vọng tiếp theo của người hâm mộ, và ông nghĩ mình sẽ lại phải bắt tay vào làm việc ngay lập tức.

V.League hưởng lợi trước con số khủng của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tới sân Lạch Tray dự khán trận Hải Phòng vs HAGL tại vòng 2 V.League 2018.

Sau khi về nước để giải quyết một số việc riêng cũng như tự dành cho mình và gia đình ít thời gian nghỉ, đến lúc trở lại Việt Nam, thầy Park đã lại lao đầu vào công việc. Chuyện ông tới các SVĐ theo dõi CLB thi đấu luôn là động lực để cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn.

Từ việc ông mở rộng cánh cửa U23 với những cầu thủ như Xuân Mạnh, Văn Đức, hay trên ĐTQG là Ngọc Hải, Khắc Ngọc... đã tạo niềm tin rằng bất cứ ai, nếu có khả năng cũng sẽ đều được thầy Park trọng dụng.

Con số 58 cầu thủ U23 trong danh sách sơ bộ kia cũng lại là một con số của niềm tin nữa. Nó chắc chắn sẽ kích thích những cầu thủ trẻ U23 ở Việt Nam thể hiện không ngừng.

Với V.League, nơi đang có rất nhiều cầu thủ trẻ, những người cũng đang được tạo cơ hội ra sân trong năm nay, con số 58 của HLV Park Hang-seo quả thật là một món quà, sẽ giúp giải đấu thêm nhiều kịch tính và kéo người hâm mộ đến sân.

V.League hưởng lợi trước con số khủng của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 ở V.League đang được HLV Park Hang-seo mở cánh cửa rất rộng chào đón tới ASIAD 2018.

Sau chiến tích trên đất Trung Quốc, người ta thực sự kì vọng U23 Việt Nam sẽ làm được điều gì đó ở ASIAD và tất cả người hâm mộ bóng đá nước nhà đều thật sự có niềm tin.

Có thể nói, dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐTQG hay U23 Việt Nam đang rất được yêu mến. Vì thế, có cầu thủ nào mà không phấn đấu để được lọt vào mắt xanh của vị chiến lược gia người Hàn Quốc?

Năm 2018 quả thật sẽ là một năm rất bận rộn của bóng đá Việt Nam và của từng cầu thủ ở Dải đất hình chữ S.

Màn trình diễn của Minh Vương trong trận gặp Nam Định

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại